Thạch Kim Tuấn, niềm hy vọng giành huy chương Olympic

Thạch Kim Tuấn và HLV Huỳnh Hữu Chí đang có chuyến tập huấn và điều trị chấn thương tại Hungary. Ảnh: VSI
Thạch Kim Tuấn và HLV Huỳnh Hữu Chí đang có chuyến tập huấn và điều trị chấn thương tại Hungary. Ảnh: VSI
TP - Việc đô cử TPHCM chấn thương không khỏi khiến lãnh đạo ngành thể thao lo lắng. Kim Tuấn đang là niềm hy vọng đoạt huy chương lớn nhất của Việt Nam tại Thế vận hội Olympic Brazil 2016.

Cử tạ quyết giành 3 vé dự Olympic

Thông tin từ Bộ môn cử tạ cho biết, Thạch Kim Tuấn vừa qua gặp vấn đề về lưng và đầu gối. Đây là chấn thương thường gặp đối với các VĐV môn cử tạ trong quá trình tập luyện và thi đấu. Do chấn thương này, Bộ môn cử tạ và HLV Huỳnh Hữu Chí đã cân nhắc rút Thạch Kim Tuấn khỏi giải Vô địch châu Á và Đông Nam Á. Hồi cuối tháng 9 vừa qua, Kim Tuấn đã cùng HLV Huỳnh Hữu Chí sang Hungary để tập huấn. Mục tiêu nhắm đến của chuyến tập huấn này là giải Vô địch thế giới diễn ra tại thành phố Houston của Mỹ từ 19 đến 28/11.

Trao đổi với Tiền Phong hôm 3/11, Trưởng bộ môn Cử tạ (Tổng cục TDTT) Đỗ Đình Kháng cho biết, trong thời gian tập huấn tại Hungary, Kim Tuấn vẫn vừa tập luyện, vừa điều trị chấn thương. Theo ông Kháng, đô cử TPHCM hiện mới chỉ hồi phục được khoảng 80%. Ông Kháng bỏ ngỏ khả năng tranh đoạt huy chương của Kim Tuấn ở giải Vô địch thế giới sắp tới. “Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là ở giải này, Việt Nam có thể đoạt 3 vé tham dự Olympic Brazil 2016. Khi đó chúng ta sẽ có điều kiện để đưa ra các tính toán về chiến thuật”-ông Kháng cho biết.

Cụ thể theo ông Đỗ Đình Kháng, tại giải Vô địch thế giới 2014 diễn ra ở Almaty (Kazakhstan), Việt Nam xếp hạng 21 đồng đội nam. Ở giải sắp tới, mục tiêu của Việt Nam là đạt thứ hạng như năm trước, qua đó có thể lọt vào tốp 19-24 trong bảng tổng sắp. Vị trí này sẽ giúp Việt Nam giành 3 vé tới Olympic Brazil 2016. Trong trường hợp đó, nhiều khả năng Bộ môn cử tạ sẽ quyết định “đôn” VĐV Trần Lê Quốc Toàn lên thi đấu ở hạng cân cao hơn. Thạch Kim Tuấn sẽ cùng 1 đồng đội nữa dự tranh hạng cân 56kg.

Không gây áp lực

Dù tỏa sáng rực rỡ ở SEA Games 28 (Singapore) và tiếp tục thể hiện sự tiến bộ về chuyên môn trong thời gian qua, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên gặp nhiều khó khăn hơn. Lý do bởi môn bơi lội quy tụ quá nhiều VĐV “khủng” của thế giới. Điều này phần nào thể hiện qua giải Vô địch thế giới diễn ra ở Nga vừa qua. Ở các cự li sở trường, Ánh Viên đều chưa thể cạnh tranh được với các VĐV tốp đầu.

Trong khi đó Kim Tuấn có đẳng cấp được xác định đã vươn tầm thế giới. Anh cũng thuận lợi hơn Ánh Viên khi không phải đấu với quá nhiều đối thủ “nặng cân” như ở môn bơi lội. Dù không tham dự SEA Games do môn cử tạ bị loại khỏi đại hội, nhưng Kim Tuấn hơn một năm qua vẫn nhận được sự quan tâm đầu tư đặc biệt lớn của ngành thể thao. 

Việc anh chấn thương đang khiến lãnh đạo ngành đặc biệt lo lắng. Tại Olymic London 2012, dù quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng Việt Nam vẫn “trắng tay” ở tất các các nội dung tham dự. Thạnh Kim Tuấn theo nhận định của giới chuyên môn, là hy vọng lớn nhất của Việt Nam ở kỳ Thế vận hội tới.

Trao đổi với Tiền Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn thừa nhận, đấu trường Olympic còn quá cao so với Việt Nam. “Chúng ta phải thừa nhận thực tế này để không gây áp lực lên các VĐV. Tất cả đều có quyền kỳ vọng, nhưng dù được hay không, điều quan trọng nhất là các VĐV đã nỗ lực tối đa. Về phía ngành, chúng tôi đảm bảo tất cả các VĐV có tiềm năng đều được đầu tư hết sức theo điều kiện tài chính hiện nay”-ông Trần Đức Phấn cho biết.             

Theo HLV Huỳnh Hữu Chí, một ưu điểm của Thạch Kim Tuấn là anh ít bị vướng vào các vấn đề ngoài chuyên môn. Quá trình tập luyện và thi đấu của Thạch Kim Tuấn ít bị sức ép từ bên ngoài.

MỚI - NÓNG