Thách thức cho Chelsea

Thách thức cho Chelsea
(TPO) Mùa giải tới, Mourinho và các học trò sẽ quyết tâm bảo vệ chức vô địch, tuy nhiên đoàn quân oai hùng áo xanh sẽ gặp phải những thách thức lớn.

Người ta nói giành được chức vô địch đã khó, bảo vệ nó còn khó hơn. Khi bạn là nhà vô địch, tất cả các đối thủ sẽ muốn chiến thắng bạn, họ sẽ chiến đấu với hơn 100% sức lực để làm được điều này.

Tại Premier League thì điều này càng rõ ràng hơn, hãy nhìn xem cách mà các CLB nhỏ kiếm điểm của Arsenal và MU mùa giải qua.

Với Chelsea, danh hiệu vô địch Premier League chấm dứt 50 năm chờ đợi, khát khao, khát vọng chiến thắng phải chăng đã bị giảm đi phần nào? Và các đối thủ khác sẽ nhìn Chelsea như một tượng đài, một cột mốc để vượt qua.

2. Arsenal, MU hồi sinh

2 CLB này đã quen với việc chia nhau ngôi VĐ Premier League, việc để CLB thứ ba chen chân vào sẽ khiến họ bị tổn thương, và dĩ nhiên họ đang có kế hoạch lật đổ ngôi vàng của Chelsea năm tới.

Arsenal đang có kế hoạch chiêu mộ ít nhất 2 cầu thủ đẳng cấp quốc tế, trước mắt họ sắp có được tiền vệ cánh Hleb và tiền vệ trung tâm Olivier Dacourt.

Thách thức cho Chelsea ảnh 1
MU muốn lấy lại thanh danh

Còn MU, dưới triều đại Glazer tuy đã thắt chặt chi tiêu, nhưng cũng đã đưa về Old Trafford 2 tên tuổi là Park – Ji Sung và Edwin Van der Sar.

Đừng bao giờ coi thường người Á châu, chắc chắn MU mua Park về để đá bóng chứ không vì mục đích thương mại. Còn Van der Sar thì thi đấu xuất sắc và ổn định, hơn thế, anh còn có kinh nghiệm trận mạc ít ai bằng.

Rõ ràng MU đang có dấu hiệu hồi sinh.

3. Sự tiến bộ của các CLB "hạng hai"

Mùa trước, Chelsea chỉ thua một trận duy nhất trước Man City. Nhưng mùa bóng này sẽ khó khăn hơn nhiều, có rất nhiều CLB hứa hẹn sẽ gây khó khăn cho Chelsea.

Everton thi đấu rất tốt mùa giải và đang củng cố thêm lực lượng, Tottenham đang đi rất đúng hướng, với việc đầu tư vào các cầu thủ trẻ tài năng như: J. Defoe, Kanoute, Dawson, Carrick...

Thách thức cho Chelsea ảnh 2
Everton là ẩn số khó lường

Mùa giải trước Tottenham đứng thứ 8, chỉ kém nhóm dự cúp 2 điểm, mùa giải tới chắc chắn đội bóng này sẽ bùng nổ.

Ngoài ra hãy đề phòng Liverpool sẽ trở lại.

4. Tiền không phải là tất cả, hãy cẩn thận!

Tại Chelsea gần như người ta luôn có được thứ mình cần, HLV giỏi, Ban lãnh đạo CLB tài ba, đội hình toàn sao..., nhưng hãy cẩn thận.

Hãy nhìn những “sao” mà Chelsea đã từng bỏ một núi tiền để mang về: Veron chắc chắn không trở lại, Crespo chưa hẳn đã tận tâm vì từng nhất quyết đòi ở lại Milan, Mutu bỗng thành người của Juve một cách hợp pháp...

Thách thức cho Chelsea ảnh 3
Tiền của Abramovich không phải là tất cả để Chelsea có thể thành công

Ngoài ra, phải kể đến các bản hợp đồng hớ: Drogba - 24 triệu bảng, Tiago - 10 triệu bảng, Geremi - 6,9 triệu bảng.

Mùa giải mới tới gần, Del Horno và Shaun Wright Philip đã đến The Blues và có thể sẽ có thêm 1 hoặc 2 tên tuổi nữa, nhưng Stamford Brigde không phải luôn là thiên đường với các cầu thủ, nếu họ không biết cách hòa nhập với lối chơi của CLB này.

5. HLV lắm tài nhưng nhiều tật

Tài đi đôi với tật, điều này đúng với Mourinho. Từng 2 lần liên tiếp đưa CLB hạng 2 châu Âu Porto lên ngôi vua, xây dựng thành công lối chơi riêng, có bản sắc cho Chelsea ngay mùa giải đầu tiên tại Stamford Brigde, đồng thời tạo nên tính ổn định trong lối chơi và với một phong độ cao trong suốt mùa bóng... Tài năng của Mourinho quả thực không còn gì để nghi ngờ.

Thách thức cho Chelsea ảnh 4
Mourinho bớt mồm bớt miệng sẽ có lợi cho Chelsea hơn!

Tuy nhiên, ông cũng lắm tật không kém: Bị UEFA cấm chỉ đạo 2 trận tại Champions League vì những tuyên bố không chứng cứ, bị FA phạt nặng vị tội đi đêm với A. Cole của Arsenal. Bên cạnh đó là những tuyên bố mạnh mồm đến ngông cuồng của ông trước giới báo chí và CĐV.

Hy vọng mùa bóng thứ hai ở Chelsea, Mourinho sẽ quen với môi trường Premier League và áp lực từ báo chí. Ông cũng sẽ biết rằng đây là Chelsea chứ không phải Porto. Người ta có thể bỏ qua lỗi cho CLB khác, nhưng Chelsea thì không! Đơn giản vì Chelsea đầy ngạo mạn!

MỚI - NÓNG