Thách thức chờ đón tân HLV trưởng M.U Solskjaer

Solskjaer trở lại sân Old Trafford để thay thế Mourinho ngồi lên ghế nóng
Solskjaer trở lại sân Old Trafford để thay thế Mourinho ngồi lên ghế nóng
TP - Cựu tiền đạo người Na Uy Ole Gunnar Solskjaer được ban lãnh đạo M.U bổ nhiệm làm tân HLV trưởng dẫn dắt đội bóng này cho tới cuối mùa giải 2018-2019, thay thế HLV Mourinho vừa bị sa thải.

Rạng sáng 19/12, trang chủ M.U đăng tải một video về cựu danh thủ người Na Uy Ole Gunnar Solskjaer, kể lại hành trình lên đỉnh vinh quang của ông trong màu áo M.U ở mùa giải 1998-1999. Dù không được xác nhận, nhưng hành động này của “Quỷ đỏ” khiến nhiều người đã tiên đoán về ngày tái ngộ đội bóng cũ của huyền thoại 45 tuổi. Và chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng sau khi video trên bị gỡ bỏ, OleGunnar Solskjaer chính thức được thông báo ngồi ghế nóng tại Old Trafford.

“M.U luôn luôn ở trong trái tim tôi và thật tuyệt vời khi được trở lại đây với vai trò này. Tôi thực sự nóng lòng được làm việc với đội ngũ cầu thủ đầy tài năng mà chúng tôi đang có, cũng như với các thành viên trong ban huấn luyện và mọi người khác trong CLB”, Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ về vị trí mới của mình.

Ole Gunnar Solskjaer từng khoác áo M.U 11 mùa giải (1996-2007), ra sân 366 trận và ghi được 126 bàn thắng. Ông được CĐV “Quỷ đỏ” yêu mến, phong biệt hiệu “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ” vì khuôn mặt trẻ trung và hay cười, song thường xuyên gieo rắc nỗi khiếp sợ cho đối phương. Solskjaer là một trường hợp đặc biệt của bóng đá thế giới khi chấp nhận đóng vai trò dự bị tại M.U, dù được đánh giá là một trong những “sát thủ” ghi bàn trong thế hệ của mình. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Solskjaer là bàn ấn định chiến thắng 2-1 vào lưới Bayern Munich ở phút 90+3 trong trận chung kết Champions League mùa 1998-1999. Đây là danh hiệu Champions League đầu tiên của M.U dưới thời Sir Alex Ferguson. Trong sự nghiệp cầu thủ, Solskjaer sáu lần vô địch Ngoại hạng Anh, đoạt hai Cup FA và giành một Champions League.

Sau khi giải nghệ, năm 2008, cựu tiền đạo người Na Uy đảm nhận công tác huấn luyện tại đội dự bị của M.U 3 năm, trước khi về lại quê nhà làm HLV trưởng CLB Molde. Việc M.U chọn Solskjaer khiến nhiều người bất ngờ bởi cựu tiền đạo 45 tuổi này chưa có nhiều dấu ấn trong sự nghiệp huấn luyện. Dù giúp CLB Molde vô địch Na Uy 2 năm liên tiếp (2011, 2012), tuy vậy, ông lại thất bại thảm hại khi nhận lời dẫn dắt Cardiff City ở Ngoại hạng Anh vào năm 2014.

Giống như khi còn là cầu thủ, Solskjaer một lần nữa được chọn cho vai trò đóng thế ở M.U. Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này của ông trở nên nặng nề hơn khi phải cứu vớt “con tàu” M.U đang đắm. Mục tiêu của ông là đưa “Quỷ đỏ” Manchester trở lại top 4 tại Premier League. Lúc này, M.U đang kém đối thủ Chelsea tới 11 điểm. Ngoài ra, tại Champions League, “Quỷ đỏ” cũng phải đối mặt PSG ở vòng 1/8. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...