Thái Lan bị loại, Lào giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á 2020

Lào vượt qua vòng loại U19 châu Á 2020
Lào vượt qua vòng loại U19 châu Á 2020
TPO - U19 Thái Lan dừng bước ở vòng loại U19 châu Á 2020 sau thất bại 0-1 trước U19 Malaysia tối nay.

Ở lượt trận cuối cùng của bảng G vòng loại giải U19 châu Á 2020 tối nay, U19 Malaysia đã xuất sắc giành chiến thắng 1-0 trước U19 Thái Lan. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Umar HaKeem sau tình huống phối hợp phản công nhanh ở phút 84.

Với chiến thắng này, U19 Malaysia có được 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận, chính thức giành vé tham dự vòng chung kết U19 châu Á 2020.

Trong khi đó, U19 Thái Lan bị loại khi chỉ có 6 điểm sau 4 trận. Đây là kết quả đáng thất vọng với đội bóng xứ chùa Vàng bởi họ rơi vào bảng đấu được đánh giá là dễ thở với đa phần là các đội tuyển Đông Nam Á. 

U19 Thái Lan khởi đầu thuận lợi với hai chiến thắng liên tiếp trước Brunei và Đảo Bắc Mariana, với tổng số 30 bàn. Tuy nhiên, những chiến thắng cách biệt này cũng trở nên vô nghĩa khi họ bất ngờ thua sốc 1-2 trước chủ nhà bảng G - Campuchia ở lượt trận thứ ba.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1992, U19 Thái Lan không góp mặt ở VCK U19 châu Á.

Cũng tại bảng G, U19 Campuchia vẫn còn cơ hội nếu nằm trong nhóm năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, họ buộc phải thắng thật đậm U19 Brunei và chờ đợi kết quả ở các bảng đấu khác.

Trong khi U19 Thái Lan thất bại, bóng đá Đông Nam Á cũng chứng kiến một bất ngờ lớn khi U19 Lào vượt qua vòng loại với thành tích bất bại. Họ thắng Đài Loan, đánh bại Macau và hoà Australia. Với hiệu số +7, thầy trò Chanthavong Sirimanotham chắc chắn đi tiếp mà không cần chờ kết quả các cặp đấu còn lại. 

Đây là lần đầu tiên Lào giành suất dự vòng chung kết U19 châu Á kể từ năm 2004.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.