Thái Lan chưa thể 'phá dớp' tại Bukit Jalil

TP - Dù chơi lấn lướt, chủ nhà Malaysia vẫn bị Thái Lan cầm hòa 0-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018. 

Malaysia lại có điểm tựa tinh thần cực lớn khi chơi trên sân nhà Bukit Jalil với sức chứa hơn 80.000 khán giả cuồng nhiệt. Thái Lan, dù áp đảo Malaysia về thành tích đối đầu, cũng chưa thể có một lần tận hưởng niềm vui chiến thắng ở chảo lửa này. Trong quá khứ, “Voi chiến” thua 2 và hòa 1 trong ba chuyến làm khách tại đây.

Với lợi thế sân nhà ở trận này, Malaysia nhập cuộc chủ động và dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Đội chủ nhà chơi áp đảo đối phương và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm trong hiệp một. Thế nhưng, các chân sút của họ như Sumareh hay Talaha đều tỏ ra kém duyên trong những pha dứt điểm. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 26 khi tiền đạo Sumareh (phút 26) sút chệch cột dọc từ cự li chừng 10m trong tư thế không người kèm. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, Malaysia không còn giữ được nhịp độ tấn công dồn dập như trước đó. Dù vẫn kiểm soát được nhiều bóng hơn nhưng những đợt lên bóng của đội chủ nhà đều đi vào bế tắc. Trong khi đó, Thái Lan vẫn áp dụng lối chơi phòng ngự chặt chẽ từ đầu trận. Chung cuộc, hai đội cầm hoà nhau không bàn thắng. Với kết quả này, Thái Lan chưa thể “phá dớp” tại Bukit Jalil. Dù vậy, một kết quả hoà cũng được coi là thành công với đội bóng xứ chùa Vàng bởi sau đó bốn ngày, họ sẽ trở về sân nhà Rajamangala tiếp đón “Những chú hổ” Malaysia.

MỚI - NÓNG