Một pha tấn công của Indonesia trước khung thành Myanmar. Ảnh: Trường Huy |
Với quyết tâm vượt qua Myanmar để có thể tự quyết định số phận do trận cuối phải gặp chủ nhà Thái Lan, các cầu thủ Indonesia nhập cuộc với thế trận tấn công bằng sơ đồ 3-4-3 và tạo được nhiều sóng gió trước khung thành thủ môn Zin Htet.
Nhưng thật không may cho họ khi mọi cơ hội có được đều không thể chuyển thành bàn thắng, trong đó có tới gần chục lần tiền đạo Indonesia đối mặt thủ môn Myanmar.
Với trận hòa không bàn thắng, Indonesia buộc phải có được điểm trong trận cuối với Thái Lan trong khi “cửa” vào bán kết rộng mở hơn với các cầu thủ Myanmar. Chỉ cần một chiến thắng cách biệt ba bàn trước Campuchia trong khi Indonesia thua Thái Lan là đủ để Myanmar giành vé vào bán kết.
Trong trận đấu thứ hai, đá như dạo chơi bằng đội hình dự bị mà các cầu thủ Thái Lan vẫn giội tới 8 bàn thắng vào lưới Campuchia.