Thái Lan nới lỏng lệnh cấm bóng đá ở trong nước

Thái Lan nới lỏng những quy định ngặt nghèo sau sự ra đi của vua Bhumibol Adulyadej. Ảnh: AFP.
Thái Lan nới lỏng những quy định ngặt nghèo sau sự ra đi của vua Bhumibol Adulyadej. Ảnh: AFP.
Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định sẽ tổ chức trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2014 với Australia tại Bangkok.

Sau khi nhà vua Bhumibol Adulyadej băng hà, Thái Lan đã ban hành lệnh cấm tổ chức các hoạt động giải trí, bao gồm bóng đá, ở trong nước. Hôm 14/10, FAT tuyên bố dừng mọi hoạt động bóng đá sân cỏ, futsal và bóng đá bãi biển cho đến hết năm 2016.

Theo đó, mùa giải Thai League và hạng nhất Thái 2016 sẽ chấm dứt ngay lập tức, lấy thứ tự hiện tại của các đội trên bảng điểm để quyết định kết quả chung cuộc.

Bên cạnh đó, đội tuyển bóng đá Thái Lan có nguy cơ phải đá trận vòng loại World Cup với Australia vào ngày 15/11 trên sân trung lập. Tuy nhiên, FAT quyết định nới lỏng quyết định này và gửi thư đề nghị các CĐV Australia hạn chế la ó trên khán đài để bày tỏ sự kính trọng với vị quốc vương quá cố.

Hai tuần trước, FAT yêu cầu các CĐV mặc đồ đen, trắng hoặc xám, không mang biểu ngữ và trống vào sân Rajamangala ở Bangkok. Tuy nhiên, theo Liên đoàn bóng đá Australia (FFA), quy định này đã được nới lỏng.

"Tất cả CĐV dự trận đấu này phải mặc lịch sự theo cách mà họ cho là phù hợp. Họ có thể dùng dụng cụ để cổ vũ, trưng ra những biểu tượng và mang biểu ngữ vào trong sân. CĐV cũng có thể hát các bài hát cổ vũ và thực hiện những hành động vui vẻ bên trong và ở khu vực lân cận sân vận động", FFA thông báo.

FFA cho biết họ hy vọng các CĐV nhà sẽ "thể hiện sự tôn trọng đúng mực trước trận đấu và bên trọng sân vận động". Thái Lan đang đứng chót bảng B vòng loại World Cup 2018. Australia đứng thứ hai, sau Ả-rập Xê-út. Hai đội đầu bảng sẽ giành vé dự vòng chung kết ở Nga. 

Trước đó, bộ trưởng Thái Lan tuyên bố các hoạt động giải trí, bao gồm cả các chương trình truyền hình bị cấm để tưởng nhớ vua Bhumibol Adulyadej, sẽ được phép hoạt động trở lại vào ngày 14/11.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.