'Thái Lan phong độ không tốt, Việt Nam không có gì phải ngại'

'Thái Lan phong độ không tốt, Việt Nam không có gì phải ngại'
TPO - Đó là nhận định của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, đồng thời, anh cho biết sẽ nỗ lực hết sức để giúp đội tuyển Việt Nam giành kết quả có lợi trước Thái Lan ở trận ra quân vòng loại thứ 2 World Cup 2022 - khu vực châu Á.

"Thái Lan là một đối thủ rất mạnh trong khu vực. Tuy nhiên, họ không có được phong độ tốt thời gian gần đây. Hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ đạt kết quả có lợi trên đất Thái", tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ khi ngày đấu hội quân cùng tuyển việt Nam tại khách sạn La Thành hôm qua.

Trong danh sách 27 tuyển thủ được triệu tập lần này, HLV Park Hang-seo đã gọi 5 tiền đạo gồm Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Hà Minh Tuấn (CLB Quảng Nam) và Nguyễn Công Phượng (Sint- Truidense VV). 

Tiến Linh thừa nhận việc cạnh tranh cho suất đá chính trên hàng công của tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn. Mọi quyết định sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào HLV Park Hang Seo và bản thân chân sút sinh năm 1997 sẽ nỗ lực hết mình nếu được trao cơ hội.

"Những vòng đấu gần đây tôi trở lại với phong độ tốt nhất. Hy vọng điều này sẽ có thêm tự tin hơn trong cuộc đấu với Thái Lan. Hiện tại phong độ đạt 90%, 10% còn lại là tinh thần thi đấu", Tiến Linh chia sẻ.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 31/8, sau đó lên đường sang Thái Lan vào ngày 1/9. Ngày 5/9, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ mở màn chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á bằng cuộc so tài với kình địch Thái Lan trên sân vận động Thammasat.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.