Thái Lan phủ nhận nghi án dàn xếp tỷ số tại SEA Games 29

U22 Thái Lan thắng đậm Campuchia tại SEA Games 29
U22 Thái Lan thắng đậm Campuchia tại SEA Games 29
TPO - HLV Worrawoot Srimaka tuyên bố, không có lý do để cho rằng đội tuyển U22 Thái Lan liên quan đến các nghi vấn dàn xếp tỉ số ở SEA Games 29.

Đội tuyển U22 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của ông Srimaka đã giành chức vô địch, sau khi đánh bại chủ nhà Malaysia 1-0 ở trận chung kết. Trên con đường giành HCV SEA Games 29, Thái Lan đã đánh bại U22 Việt Nam 3-0 trong cuộc đối đầu ở vòng bảng.

Mới đây, tờ The Straits Times đã dẫn thông tin từ các nhà cái, đặt nghi vấn 3 trận đấu ở SEA Games 29 có dấu hiệu dàn xếp tỉ số. Trong số này có cả trận thắng 4-1 của U22 Việt Nam trước Campuchia, và trận Thái Lan thắng Campuchia 3-0. “Tôi mới được biết thông tin này qua báo chí. Đó có thể chỉ là nhận định của truyền thông nước ngoài. Tôi không bình luận về các đội nước ngoài nhưng với tuyển Thái Lan, tôi có thể khẳng định không có chuyện đó (bán độ)”-HLV Srimaka cho biết.

Theo HLV Worrawoot Srimaka, mục tiêu của Thái Lan là giành HCV SEA Games, bằng việc thắng tất cả các trận đấu, ghi càng nhiều bàn càng tốt. “Tôi hoàn toàn tin tưởng các cầu thủ của mình”-ông Srimaka nói.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Nguyễn Hữu Thắng  cũng khẳng định, không thể có chuyện U22 Việt Nam “bán độ” tại SEA Games 29. Theo TTK VFF Lê Hoài Anh, VFF đã phối hợp với cơ quan an ninh, đảm bảo U22 Việt Nam luôn được an ninh theo sát trong quá trình chuẩn bị và thi đấu ở SEA Games 29. HLV Hữu Thắng trong khi đó tuyên bố, sẵn sàng giải nghệ nếu cầu thủ U22 Việt Nam có tiêu cực.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).