Thái Lan sẽ 'gieo sầu' cho Malaysia?

Adisak Kraisorn- sát thủ ghi bàn của Thái Lan
Adisak Kraisorn- sát thủ ghi bàn của Thái Lan
TP - Hoà nhau 0-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup, trận lượt về giữa ĐT Thái Lan và Malaysia trên sân Rajamangala chiều nay hứa hẹn sẽ kịch tính và hấp dẫn.

Ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018, đội tuyển Thái Lan, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trước Malaysia. Tuy nhiên, trước sức ép cực lớn từ gần 100.000 CĐV nước chủ nhà tại Bukit Jalil, “Voi chiến” đã chơi lép vế và ra về với kết quả hòa 0-0.

Trận hòa không bàn thắng trên sân của Malaysia khiến thầy trò HLV Milovan Rajevac mất đi lợi thế ở cuộc đối đầu ở lượt về tối nay, do không ghi được bàn thắng trên sân khách. Bên cạnh đó, việc thiếu vắng bốn ngôi sao lớn nhất là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Kawin Thamsatchanan, cũng khiến cho sức mạnh của Thái Lan giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, toàn đội vẫn tỏ ra tự tin sẽ giành tấm vé vào chơi trận chung kết.

Phát biểu trong buổi họp báo hôm qua, HLV Rajevac tiết lộ đội tuyển Thái Lan chuẩn bị sẵn phương án cuối cùng để hạ Malaysia: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn mọi phương án cho trận đánh lớn trước mắt, kể cả khi hai đội phải giải quyết bằng loạt luân lưu. Chiến thắng chính là mục tiêu duy nhất mà Thái Lan hướng đến. Ở Bukit Jalil chúng tôi chơi không tốt, nhưng tại sân nhà sẽ rất khác. Thái Lan sẽ cố gắng ghi càng nhiều bàn càng tốt”.

Trong khi đó, tiền đạo Adisak Kraisorn, cầu thủ đã ghi 8 bàn thắng tại giải đấu năm nay, không ngần ngại cho biết, “Voi chiến” sẽ thể hiện đẳng cấp thực sự khi về sân nhà Rajamangala ở thủ đô Bangkok và ĐT Malaysia “biết tay”. Còn thủ thành Chatchai Budprom tự tin cho rằng, Malaysia sẽ đối diện với ác mộng khi làm khách tại Rajamangala.

Trong 5 lần làm khách gần nhất trên sân của Thái Lan, ĐT Malaysia đều đã đón nhận những thất bại. Trận này, Malaysia có khả năng không có sự phục vụ của tiền đạo Syazwan Andik vì chấn thương gân khoeo. Dù vậy, HLV Tan Cheng Hoe cho biết, tinh thần của các cầu thủ Malaysia vẫn đang là rất tốt và đã sẵn sàng cho trận đấu cam go này: “Ở trận lượt đi, các học trò của tôi đã thi đấu rất ấn tượng. Tôi hi vọng cả đội sẽ duy trì được sự nhiệt huyết, tinh thần thi đấu và có được kết quả tốt ở trận lượt về”.

Về phần mình, đội trưởng Zaquan Adha tin rằng Thái Lan mới là đội phải lo lắng ở trận lượt về bởi chỉ cần Malaysia có bàn thắng, đối thủ sẽ phải khổ sở vì luật bàn thắng sân khách được áp dụng ở vòng loại trực tiếp. Khi đó, Thái Lan buộc phải tấn công để ghi bàn, còn Malaysia đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó.

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Thái Lan và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 5/12 trên sân Rajamangala. Một ngày sau đó, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Philippines trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình lúc 19h30 ngày 6/12.

MỚI - NÓNG