Thái Lan sẽ không nương chân với VN

Thái Lan sẽ không nương chân với VN
TP - Tuyên bố của HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Winfried Schaefer trong buổi họp báo trước trận đấu giữa hai đội diễn ra sáng qua, 29-11 tại khách sạn Golden Tulip Sovereign (Bangkok).

> Đội tuyển Việt Nam: Họ đã nói gì sau thất bại?
> Tuyển VN sẽ thay nhiều vị trí?

Ông Schaefer cho biết: “Cùng với Myanmar và Philippines, VN là một đội bóng có truyền thống ở AFF Suzuki cup. Tôi rất ghét cảm giác thua trận nên sẽ yêu cầu các cầu thủ phải thi đấu đúng với tinh thần như ở hai trận trước đó. Đây không phải là thời điểm thích hợp để nghĩ đến đối thủ của Thái Lan ở bán kết là ai. Trước mắt chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho trận đấu với VN”.

Trả lời câu hỏi về phát biểu trước đó, là sẽ cho nhiều cầu thủ dự bị vào sân khi gặp VN, HLV Schaefer nói: “22 cầu thủ của Thái Lan có trình độ tương đối đồng đều nhau. Cầu thủ nào cũng có khả năng đá chính. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng bố trí đội hình mạnh nhất có thể khi gặp VN. Mục tiêu của Thái Lan là giành trọn ba điểm”.

Về phía ĐTVN, TTK VFF kiêm Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng thừa nhận, khả năng ĐTVN vào bán kết là khá thấp. “Cơ hội của chúng ta quả thực không mấy sáng sủa. Nếu VN đánh bại Thái Lan, còn Myanmar thắng hoặc hòa Philippines, chúng ta mới có cơ hội. ĐTVN đã không còn tự quyết định số phận của mình. Chính vì thế, chúng tôi đã động viên các cầu thủ trước mắt chỉ cần tập trung đá thật tốt để bảo vệ màu cờ, sắc áo cũng như chuộc lỗi với các CĐV, những người đã mất công sang Bangkok để cổ vũ cho đội tuyển”-ông Bằng cho biết.

TTK Ngô Lê Bằng cũng thừa nhận, việc Thái Lan đã chính thức đoạt vé vào vòng sau chưa hẳn đã là thuận lợi đối với ĐTVN. “Thái Lan là đội bóng mạnh.Có thể họ sẽ không tung đội hình mạnh nhất vào sân, nhưng các cầu thủ dự bị sẽ thi đấu rất quyết tâm để thể hiện với HLV. Họ thậm chí có thể đá máu lửa, nhiệt tình hơn cả các cầu thủ chính thức”, theo TTK Ngô Lê Bằng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG