Thái Lan tố chủ nhà Malaysia gây bất lợi ở môn bóng đá nữ

Tuyển bóng đá nữ Thái Lan không bảo vệ được ngôi vô địch SEA Games.
Tuyển bóng đá nữ Thái Lan không bảo vệ được ngôi vô địch SEA Games.
TPO - Tuyển bóng đá nữ Thái Lan ấm ức cho rằng đã chịu thiệt thòi trong cuộc đua HCV với Việt Nam vì lịch thi đấu bất lợi.  

Môn bóng đá nữ tại SEA Games 29 thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm để xác định đội vô địch. Trước lượt trận cuối cùng, Thái Lan và Việt Nam cùng được 7 điểm. Tuy nhiên, đội bóng xứ Chùa Vàng đứng trên do hơn hiệu số bàn thắng thua (+7 so với +5).

Ở lượt trận đó, Thái Lan gặp Philippines còn đội tuyển Việt Nam gặp chủ nhà Malaysia. Để vô địch, đội bóng của HLV Mai Đức Chung cần thắng Malaysia với cách biệt đủ để vượt qua được hiệu số bàn thắng/thua của Thái Lan.

Chuyện trở nên căng thẳng khi theo lịch thi đấu của BTC nước chủ nhà, Thái Lan gặp Philippines lúc 16h (giờ địa phương, 15h giờ Việt Nam), trong khi Việt Nam được thi đấu sau. Nhờ đó, đội bóng của HLV Mai Đức Chung biết được chính xác cần thắng Malaysia bao nhiêu bàn để có thể vô địch. Kết quả, Thái Lan đánh bại Philippines 3-1, nhưng Việt Nam thắng đậm Malaysia tới 6-0. Thầy trò ông Chung đã vượt qua đối thủ một cách ngoạn mục để đoạt chức vô địch.

Phía Thái Lan cho rằng, đây là cách bố trí lịch bất công bởi theo thông lệ quốc tế, hai trận phải được tổ chức cùng giờ. “Thật không công bằng khi cả Thái Lan và Việt Nam đều là ứng viên vô địch. Chúng tôi đã yêu cầu đổi lịch thi đấu 2 lần nhưng không được chấp nhận”-trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan, Nualphan Lamsan cho biết.

Bà Lamsan cũng đặt vấn đề về việc ở trận cuối với Việt Nam, Malaysia sử dụng nhiều cầu thủ dự bị, đồng thời cho biết Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã khuyên đội rút khỏi SEA Games. Tuy nhiên rốt cuộc Thái Lan vẫn dự để “giữ tinh thần của giải đấu”. Tại SEA Games 29, đội tuyển bóng đá nữ Malaysia rất yếu. Sau 4 trận, Malaysia thua cả 4, chỉ ghi được 1 bàn và thủng lưới tới 19 bàn. 

Với chiếc HCV SEA Games 29, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã được thưởng khoảng 4 tỉ đồng. Trong số này gồm 3 tỉ đồng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, 600 triệu đồng từ Tập đoàn Tuần Châu, 100 triệu từ nhà tài trợ sữa Công ty Cổ phần Sữa chuyên nghiệp Việt Nam (VPMilk). Phía VPMilk hôm qua cho biết, sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam. 

Số tiền 600 triệu đồng của Tập đoàn Tuần Châu trong khi đó sẽ được trao tặng tới tay thầy trò HLV Mai Đức Chung thông qua báo Tiền Phong. Trước đó, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu, ông Đào Hồng Tuyển từng treo thưởng 700 triệu cho đội tuyển U22 Việt Nam, nếu đội giành chiến thắng trước Thái Lan để giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, U22 Việt Nam đã thua Thái Lan 0-3, bị loại khỏi SEA Games từ vòng bảng. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.