Thái Lan tố Malaysia 'làm mọi cách' để nhất tại SEA Games

Cầu mây có thể giúp chủ nhà Malaysia đoạt 9 HCV ở SEA Games 29.
Cầu mây có thể giúp chủ nhà Malaysia đoạt 9 HCV ở SEA Games 29.
TPO - Tại SEA Games 29, Thái Lan sẽ cử lực lượng rất hùng hậu dự tranh, với mục tiêu đoạt 109 HCV. Con số này dù vậy dự báo vẫn thấp hơn so với chủ nhà Malaysia.  

SEA Games 29 sẽ chính thức khai mạc tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 19/8 tới. Tổng cộng, các đoàn sẽ tranh tài để giành 404 bộ huy chương ở 38 môn. Tờ Bangkok Post cho hay, đoàn Thái Lan sẽ cử 820 VĐV và 353 quan chức tới Kuala Lumpur, với mục tiêu đoạt số HCV vượt quá con số 95 chiếc, như thành tích tại Singapore cách đây 2 năm.

Theo “nhẩm tính” giới chức thể thao Thái Lan, nước này có khả năng đoạt 109 HCV. Tuy nhiên, con số này là không đủ để Thái Lan chiếm vị trí số 1 toàn đoàn với chủ nhà Malaysia. “Tôi cho rằng để vươn lên vị trí số 1, chúng ta phải đoạt được hơn 120 HCV”-Trưởng đoàn Thái Lan Thana Chaiprasit cho biết.

Theo Bangkok Post, giới chức Thái Lan cho rằng Malaysia đang nắm lợi thế lớn để giành số lượng lớn HCV tại SEA Games 29. Nước chủ nhà đã đưa một loạt môn thế mạnh, có khả năng giành HCV vào chương trình thi đấu đại hội, ví dụ như các môn thể thao mùa đông. Hoặc như chỉ riêng môn bóng mềm, Malaysia dự kiến có thể đoạt tới 9 HCV.

“Malaysia đang làm mọi thứ để giành vị trí số 1”-TTK Uỷ ban Olympic Thái Lan, Charouck Arirachakaran cho biết.

Theo Bangkok Post, Malaysia không tổ chức nội dung cử tạ nữ do Thái Lan cực mạnh ở nội dung này. Trong 10 nội dung thi đấu đối kháng của Taekwondo, Thái Lan chỉ được đăng ký 6. Môn cầu mây có 4 nội dung, các nước dự tranh chỉ được đăng ký 3, còn chủ nhà Malaysia được tham dự cả 4.

Trước thềm SEA Games 29, Thái Lan đang chờ đợi sẽ thu hoạch nhiều HCV tại các môn thế mạnh. Trong số này, điền kinh dự tính có thể giúp Thái Lan đoạt 16-17 HCV. Giới chức thể thao Thái Lan cũng tự tin sẽ chắc chắn đoạt HCV môn bóng chuyền nữ.

Tờ Thestar cho biết, Uỷ ban Thể thao Malaysia (NSC) ước tính, nước này phải đạt tối thiểu 109 HCV nếu muốn đoạt ngôi vị số 1. Các môn thể thao dưới nước có thể giúp Malaysia đoạt được khoảng 22 HCV. Triển vọng HCV của Malaysia đồng thời đặt vào các môn bóng mềm (7 chiếc), wushu (6 chiếc), thể hình (6 chiếc), karatedo (6 chiếc), điền kinh (6 chiếc)…Thái Lan có thể đứng thứ 2 với khoảng 100 HCV.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.