Thảm bại ở giải U19 châu Á, HLV Thái Lan từ chức

HLV Anurak Srikerd quyết định từ chức vì thất vọng.
HLV Anurak Srikerd quyết định từ chức vì thất vọng.
TPO - HLV Anurak Srikerd vừa đệ đơn từ chức lên LĐBĐ Thái Lan (FAT). Lý do là vì ông cảm thấy thực sự thất vọng khi U19 Thái Lan để thua cả 2 trận tại bảng A VCK U19 châu Á 2016 và không còn cơ hội tranh đoạt vé đi tiếp.

U19 Thái Lan tham dự VCK U19 châu Á 2016 với tham vọng tranh đoạt 1 vé tới VCK U20 Thế giới vào 2017. Tại giải U19 Đông Nam Á cách đây 1 năm, họ là nhà vô địch khi thắng U19 Việt Nam tới 6-0 ở chung kết. Còn tại giải đấu này năm 2016, dù thua U19 Australia 1-5 ở chung kết, nhưng tại vòng bảng, đội bóng của HLV Anurak Srikerd từng thắng đối thủ này 5-1.

Tại VCK U19 châu Á 2016, U19 Thái Lan rơi vào bảng A, nơi có sự hiện diện của U19 Hàn Quốc, U19 Ả-rập Saudi và chủ nhà U19 Bahrain. Các đối thủ đều rất mạnh và tham vọng của người Thái đã bị dội những gáo nước lạnh. Trận mở màn, họ thua 1-3 trước U19 Hàn Quốc và ở trận thứ 2 thì thảm bại 0-4 trước U19 Ả-rập Saudi. Như vậy, qua 2 trận, U19 Thái Lan toàn thua, chưa có điểm nào, thủng lưới 7 bàn và chỉ ghi 1, đứng bét bảng và đã chính thức bị loại.

Trước kết quả thi đấu bết bát của U19 Thái Lan tại giải châu Á lần này, HLV Anurak Srikerd đã tuyên bố từ chức. Tờ SiamSport (Thái Lan) dẫn lời ông Anurak Srikerd: "HLV phải chịu trách nhiệm về những kết quả này. Bây giờ tôi nghĩ mình không còn thích hợp cho vị trí HLV trưởng của U19 Thái Lan. Tôi đã làm không tốt và cần phải có những người giỏi hơn ngồi vào vị trí này. Điều này là cần thiết để toàn đội hướng lên phía trước".

Cựu danh thủ Thái Lan cho biết thêm rằng, ông sẽ có cuộc nói chuyện với Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan sau khi trở về từ Giải U19 châu Á 2016. Bản thân ông cũng muốn U19 Thái Lan được dẫn dắt bởi một người khác có năng lực hơn để bóng đá Thái Lan tiếp tục tiến xa hơn trong tương lai. Trước mắt, HLV Anurak Srikerd sẽ cùng U19 Thái Lan tham dự nốt trận còn lại gặp 19 Bahrain. Tham vọng của họ là giành 1 chiến thắng để làm quà an ủi.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.