Thảm họa sập cầu Morandi: Sao tuyển Ý thoát chết trong gang tấc

Cầu Morandi đổ sập vì mưa bão
Cầu Morandi đổ sập vì mưa bão
TPO - Hậu vệ Domenico Criscito của tuyển Ý đi qua cây cầu Morandi chỉ khoảng 10 phút trước khi nó bất ngờ đổ sập, khiến hơn 30 người thiệt mạng.

Vào lúc 11h30 (giờ địa phương) hôm qua, cây cầu lâu năm Morandi ở thành phố Genoa đã bất ngờ đổ sập. Hàng loạt phương tiện giao thông rơi tự do từ độ cao gần 100m xuống mặt đất. Vụ việc khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Ngay trước thời điểm đó, hậu vệ người Ý Domenico Criscito đã đăng tải hình ảnh anh đi qua cây cầu Morandi trong cơn mưa nặng hạt. Điều này khiến rất nhiều người hâm mộ lo lắng cho sự an toàn của ngôi sao này.

Criscito vừa trở lại khoác áo CLB Genoa vào mùa hè năm nay sau 7 năm gắn bó với CLB Nga, Zenit Saint Petersburg. Phong độ ấn tượng giúp anh được HLV Roberto Mancini triệu tập trở lại tuyển Ý sau 4 năm vắng bóng.

Thảm họa sập cầu Morandi: Sao tuyển Ý thoát chết trong gang tấc ảnh 1  Domenico Criscito trong màu áo tuyển Ý

Nhận thức được vấn đề nghiêm trọng từ thảm họa sập cầu Morandi, Criscito lập tức lên tiếng trấn an người hâm mộ, bạn bè cũng như người thân của anh. Trên trang cá nhân, hậu vệ 31 tuổi này khẳng định anh và vợ con đã băng qua cầu trước khi nó đổ sập.

Criscito viết: “Tôi viết thông điệp này cho những ai đã lo lắng cho tôi và gia đình. Tất cả chúng tôi đã ổn. Chúng tôi đã băng qua cây cầu chính xác là 10 phút trước khi nó đổ sập. Tôi rất đồng cảm với gia đình của các nạn nhân. Không thể có chuyện một cây cầu lại có thể đổ sập như vậy. Chúng ta cần phải làm gì đó ở quốc gia này. Chúng ta cần sự an toàn”.

Thảm họa sập cầu Morandi: Sao tuyển Ý thoát chết trong gang tấc ảnh 2 Hình ảnh cây cầu Morandi đổ sập
Trong khi đó, CLB Genoa xác nhận buổi tập chiều qua của đội đã bị hủy bỏ vì không khí tang tóc bao trùm cả thành phố. Theo lịch, Genoa sẽ làm khách của AC Milan ở vòng khai mạc Serie A diễn ra cuối tuần này. Liên quan tới vụ sập cầu Morandi, cơ quan điều tra cho biết cơn bão hoành hành ngày 14/8 có thể là một phần nguyên nhân. Trong khi đó, Thủ tướng Italia, Giuseppe Conte cho biết chính quyền đang nghiên cứu khả năng cầu sập do "cấu trúc không đảm bảo". Cầu được xây dựng từ năm 1963 đến năm 1967 và đưa vào sử dụng từ tháng 9/1967, tính đến nay là hơn 50 năm.
MỚI - NÓNG