Thảm họa với hùm xám

Thảm họa với hùm xám
TP - Matthias Sammer - Giám đốc Thể thao của Liên đoàn Bóng đá Đức (GFF) đánh giá về 7 vòng đấu của bóng đá Đức: "Tôi thực sự lo ngại về kết quả thi đấu của các nhà đương kim vô địch Bayern Munich..."
Thảm họa với hùm xám ảnh 1
Đội trưởng Mark van Bommel phải ngồi trên ghế dự bị đều đều

Cựu ngôi sao bóng đá Đức Matthias Sammer hiện là Giám đốc Thể thao của Liên đoàn Bóng đá Đức (GFF) cho biết thêm: "CLB này có vấn đề về đội hình và cấu trúc của toàn đội. Trận hòa Bochum ngay trên sân nhà Allianz Arena là sự bộc lộ toàn diện những chỗ yếu của Bayern. Tôi hoài nghi về sự khắc phục mà Klinsmann có thể thực hiện được trong những tuần thi đấu tới".

Sau 7 vòng đấu, Bayern thắng 2 hòa 3 thua 2 mới được 9 điểm đứng thứ 11/18. Thành tích thi đấu tồi tệ này là chưa từng có với Bayern kể từ 31 năm nay!

Bayern dẫn trước tới Bochum 3-1, nhưng chỉ trong vòng 10 phút cuối cùng, các bàn thắng của hai tiền vệ Christoph Dabrowski và Dennis Grote đã buộc CLB chủ nhà phải chia điểm.

Như vậy sau hai trận thua trước vòng 7, gặp Bremen và Hanover, Bayern Munich đã trải qua 3 trận liên tiếp không giành được bất cứ chiến thắng nào.

Chỉ định Mark van Bommel làm đội trưởng nhưng Klinsmann đã có một hành động  kỳ lạ là để Bommel ngồi trên ghế dự bị trong những trận đấu gần đây nhất. Sammer cho rằng việc dùng người của Klinsmann là hoàn toàn không thoả đáng và bất hợp lý.

Ông phê phán: "Chắc chắn HLV của Bayern Munich phải chịu trách nhiệm trong sự bất hợp lý này". Và lần đầu tiên trên các khán đài người ta lẻ tẻ nghe thấy những tiếng hô: " 'Klinsi Raus!- (Klinsmann từ chức đi!).

Khi về thay thế Ottmar Hitzfeld ngày 1/7, Klinsamann nói rằng ông muốn làm cho từng ngày qua đi, cuộc sống của các cầu thủ Bayern sẽ tốt đẹp hơn. Tuy nhiên vào lúc này có vẻ như hình ảnh của Klinsmann xấu đi.

Mùa bóng năm ngoái Bayern Munich làm nên cú ăn 3 với chức Vô địch quốc gia, đoạt Cúp Đức và Cúp Liên đoàn Đức. Với Oliver Kahn đứng trong khung thành mùa bóng năm ngoái Bayern chỉ để thủng lưới 21 bàn.

LỊCH THI ĐẤU

(Ngày- giờ Việt Nam)  

18/10/2008:

Bochum/Borussia Munchen Gladbach (1h30)           

20h30: FC Cologne/Energie Cottbus, Karlsruher/Bayern Munich, Eintracht Frankfurt/Leverkusen 

Wolfsburg/Arminia Bielefeld, Bremen/Dortmund, Hertha Berlin/Stuttgart, Hannover/Hoffenheim.

19/10/2008:

Hamburger/Schalke (22h00).

Mùa bóng này Kahn treo găng và Michael Rensing thay thế. Mới qua 7 trận Rensing đã để thủng lưới tới 13 bàn. Hai ngôi sao tiền đạo Luca Toni và Miroslav Klose tổng cộng mới ghi cho Bayern 4 bàn.

Trong khi ngôi sao sáng của đội tuyển Đức trong trận thắng Nga 2-1 là Lukas Podolski vẫn bị Klinsmann cho ngồi ghế dự bị.

Klinsmann đang thử hậu vệ của  Zenit St Petersburg Anatoliy Tymoshchuk và hai tiền đạo Pavel Pogrebnyak, Goran Pandev (của Lazio).

Những cầu thủ này được mua về và được Klinsman dựa vào để làm một cuộc cách mạng nhân sự trong mùa bóng này.

Chủ tịch Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge trước trận đấu vòng 8 này đã bắt đấu nôn nóng. Ông nói: "Chúng tôi vẫn tin vào tài cầm quân của Klinsi nhưng Bayern phải tìm được chiến thắng ngay trong ngày cuối tuần này".

Trước vòng đấu thứ 8 Klinsmann nói: "Karlsruher mới chơi 6 trận mà đã được 9 điểm như chúng tôi. Đây là CLB mạnh nhưng chúng tôi phải thắng họ nếu không tình hình của Bayern sẽ rất khó kiểm soát".       

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.