Tham vọng vượt qua UAE

Tham vọng vượt qua UAE
TP - Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn “bật mí” rằng, Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng như lãnh đạo VFF đã xác định sẽ thi đấu hết mình trong trận lượt về gặp UAE tới đây.
Tham vọng vượt qua UAE ảnh 1
Nỗ lực tập luyện để vượt qua UAE. Ảnh: Phạm Yên

Cũng theo tiết lộ của ông Tuấn bên lề cuộc họp báo về Agribank Cup 2007 diễn ra hôm qua, 22/10, sở dĩ quyết tâm như vậy là do nếu tiếp tục vào vòng sau, nhiều khả năng, tuyển Việt Nam sẽ gặp một đội trong khu vực Đông Nam Á.

Cứ chơi hết mình

Phó phòng các đội tuyển Nguyễn Trọng Giáp cũng chia sẻ quan điểm này. Ông Giáp cho biết: “Trận thua 0 - 1 trước UAE ở trận lượt đi không dập tắt hoàn toàn hy vọng của tuyển Việt Nam. Dù chưa nói trước được điều gì nhưng cửa thắng của đội tuyển Việt Nam là khá lớn. Tôi tin chắc HLV A.Riedl sẽ tung ra đội hình mạnh nhất có thể để chiến thắng. Nhất định đội tuyển không buông xuôi cho dù nếu đi tiếp thì sẽ gặp những khó khăn nhất định về kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch chuẩn bị SEA Games”.

Như vậy trái với những thông tin cho rằng HLV A.Riedl sẽ chỉ dùng những cầu thủ trên 23 tuổi và những cầu thủ dự bị cho trận lượt về với UAE nhằm “giữ chân” các trụ cột của đội U23 Việt Nam như Công Vinh, Thanh Bình, Vũ Phong…, VFF cũng như BHL đội tuyển đã thể hiện quyết tâm tại vòng loại World Cup 2010.

Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng cho thầy trò A.Riedl, nhất là trong những buổi tập gần đây, một số cầu thủ có hiện tượng tái phát chấn thương như Việt Cường, Huy Hoàng, Như Thành. Đặc biệt, tiền vệ Minh Phương lại có biểu hiện bệnh lý liên quan đến căn bệnh viêm mao mạch dị ứng mà Minh Phương đang điều trị.

Với những chấn thương trên, A.Riedl không khỏi lo lắng cho mục tiêu tại vòng loại World Cup lần này. Điều an ủi là, bác sỹ đội tuyển cho biết, hầu hết các chấn thương trên không quá nặng và có thể bình phục trước ngày lên đường 25/10 tới.

Đá với UAE, lo Agribank Cup

Trong buổi họp báo hôm qua, trả lời câu hỏi của các phóng viên: “Liệu đội tuyển có đủ thể lực không khi ngày 28/10 thi đấu với UAE nhưng ngày 1/11 đã chơi Agribank Cup?”, Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định: “Mặc dù yêu cầu các cầu thủ chơi quyết tâm, hết mình ở trận đấu vòng loại World Cup nhưng chúng tôi cũng đã lên những kế hoạch để đảm bảo cho thể lực cho cầu thủ. Cụ thể, VFF đã liên hệ để đội tuyển có thể từ UAE trở về Việt Nam trên chuyến bay sớm nhất”.

Về lực lượng tham dự Agribank Cup, lãnh đạo VFF cho biết: “Agribank Cup được tổ chức nhằm cọ xát cho các cầu thủ U23 Việt Nam, chuẩn bị SEA Games 24, vì vậy chúng tôi cũng đặc biệt coi trọng giải đấu này”.

Một nét đặc biệt là chuẩn bị cho những trận đấu ở Agribank Cup, VFF đã triệu tập đủ 29 cầu thủ có tên trong danh sách sơ bộ đăng ký SEA Games 24. Ngoài ra, ban các đội tuyển và HLV A.Riedl đã đồng ý để lấy Agribank Cup là nơi thử sức đối với hai cầu thủ vừa chơi rất nổi bật ở VCK U21 vừa qua là trung vệ Từ Hữu Phước và Vua phá lưới Quang Hải (đều của K.Khánh Hòa).

Với quyết tâm và sự chuẩn bị khá kỹ càng cho cả vòng loại World Cup và Agribank Cup, đội tuyển Việt Nam cũng như đội U23 hoàn toàn có thể làm nên những bất ngờ trong quá trình chuẩn bị SEA Games 24.

Việt Nam gặp Phần Lan, Uzbekistan và Zimbabwe

Năm thứ tư liên tiếp, Agribank Cup 2007 - Giải đấu do VFF phối hợp với VFD và Ngân hàng NN&PTNT tổ chức lại diễn ra tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình, từ ngày 1/11 – 5/11/2007.

Năm nay, tuy Thái Lan không thể tham dự do vướng vòng loại World Cup 2010 và lịch thi đấu Thai League, song BTC vẫn kịp đưa về giải những gương mặt mạnh đến từ các châu lục. Đó là đội tuyển Olympic Phần Lan (hạng 44 thế giới), Olympic Uzbekistan (hạng 62) và U23 Zimbabwe (hạng 93).

Theo kế hoạch, vé Agribank Cup 2007 sẽ được VFD phân phối qua hệ thống mạng www.aleale.com.vn từ ngày 25/10 và theo phương thức truyền thống từ 28/10 với bốn mức giá: 40.000, 60.000, 80.000 và 100.000 đồng.

Giải thưởng cho đội vô địch vẫn được giữ nguyên như các giải trước: 40.000 USD cho đội vô địch, 20.000 USD cho đội á quân và đội đoạt hạng 3 nhận 10.000 USD.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.