Than Quảng Ninh trước cơ hội lần đầu vô địch Siêu Cúp

Than Quảng Ninh đứng trước cơ hội lần đầu vô địch Siêu Cúp
Than Quảng Ninh đứng trước cơ hội lần đầu vô địch Siêu Cúp
TPO - Đội mộ đất Mỏ đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử CLB đăng quang Siêu cúp Quốc gia nếu giành chiến thắng trước ĐKVĐ V-League Hà Nội T&T ở trận tranh Siêu cúp 2016 diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) ngày 29/12 tới.

Ngày 29/9 vừa qua, trên sân Hàng Đẫy, CLB Than Quảng Ninh đã đoạt chức vô địch Cúp quốc gia 2016 sau khi đá bại Hà Nội T&T 2-1 ở trận chung kết lượt về để giành chiến thắng với tổng tỉ số 6-5 sau 2 lượt trận (lượt đi hòa 4-4 tại Cẩm Phả). Trước đó, ngày 18/9, Hà Nội T&T đã đoạt chức vô địch V-League 2016 sau khi đá bại FLC Thanh Hóa 2-0 trên sân Hàng Đẫy ở lượt trận cuối cùng.

Với kết quả này, Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T đã "tái đấu" với nhau ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia- Cúp THACO 2016. Trận đấu được tổ chức vào 16h ngày 29/12 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) và dự kiến được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam.

Đối với Than Quảng Ninh, năm 2016 là lần đầu tiên đội bóng đất Mỏ góp mặt ở trận tranh Siêu cúp. Trong khi đó, giải năm 2016 lần thứ 4 Hà Nội T&T dự Siêu cúp. Đội bóng đến từ Thủ đô lần đầu tham dự và đăng quang ngôi vô địch năm 2010 trên sân Hàng Đẫy. 2 lần tiếp tiếp đội thất bại trước The Vissai Ninh Bình và Becamex Bình Dương ở các năm 2014, 2015 khi thi đấu xa sân Hà Nội.

Trận Siêu cúp 2016 là lần thứ 18 do Báo Tiền Phong phối hợp với LĐBĐ Việt Nam và Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tổ chức Siêu cúp. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp BTC tăng giải thưởng cho các đội tham dự. Theo đó, đội vô địch Siêu cúp được nhận 300 triệu đồng giải thưởng, tăng 50 triệu đồng so với năm ngoái; Đội tham dự nhận 200 triệu đồng, tăng 50 triệu đồng so với trước đó.

Năm 2016 cũng là lần thứ 4 sân Hàng Đẫy được BTC chọn là nơi diễn ra trận Siêu cúp. Những lần tổ chức trước vào các năm 1999, với Thể Công là đội vô địch trong lần đầu Siêu cúp được tổ chức; năm 2000 với chức vô địch thuộc về SLNA và năm 2010 vinh danh CLB Hà Nội T&T. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp THACO tài trợ cho Siêu cúp, thể hiện tấm lòng và trách nhiệm xã hội của tập đoàn với nền bóng đá Việt Nam.

Qua 17 kỳ Siêu Cúp đã được tổ chức, CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An và CLB bóng đá Becamex Bình Dương là những đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần đoạt Siêu Cúp, trong đó SLNA có 3 lần liên tiếp vào các năm 2001-2003, trong khi Becamex Bình Dương 2 lần lập cú đúp ở các năm 2007-2008 và 2014-2015. Hoàng Anh Gia Lai là đội có hai lần được giương cao chiếc cúp danh giá sau các trận đấu kịch tính. 

Cho tới nay, đã có 10 đội bóng vinh dự giành danh hiệu cao quý này là Thể Công, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Mitsustar Haier Hải Phòng, Gạch Đồng Tâm Long An, Becamex Bình Dương, Lam Sơn Thanh Hóa, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng và The Vissai Ninh Bình.

Than Quảng Ninh trước cơ hội lần đầu vô địch Siêu Cúp ảnh 1
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.