“Thắng 1 triệu USD hay chết”- Cuộc đua quái lạ ở Nam Phi

The Munga - cuộc đua xe đạp lạ nhất hành tinh. Ảnh: Bikeradar
The Munga - cuộc đua xe đạp lạ nhất hành tinh. Ảnh: Bikeradar
TP - Khi chưa hoàn toàn hồi phục thể lực sau Tour de France vừa kết thúc, các tay đua hàng đầu thế giới choáng váng với một cuộc đua quái lạ chưa từng có sẽ diễn ra tại Nam Phi vào cuối năm.

Một cuộc đua xe đạp tại Nam Phi có giải thưởng lên tới gần một triệu USD đang làm xôn xao làng xe đạp thế giới bởi họ được cảnh báo trong mẫu đăng ký dự thi rằng “Đường đua này có thể thay đổi cuộc đời bạn, nhưng nó cũng là dấu chấm hết”. Một lời cảnh báo gây nhiều tò mò cho các tay đua chuyên nghiệp.

  

Cuộc đua mang tên The Munga dự kiến khai mạc ngày 3/12 có chiều dài 1.000km. Điều khác thường là trong suốt giải, các tay đua sẽ không có nghỉ ngơi hay tiếp tế dù họ phải băng qua sa mạc khô cằn Karoo vào thời điểm nóng nhất mùa hè tại Nam Phi. Vì thế không như các cuộc thi khác, mỗi đội thi sẽ có hai người và họ sẽ hỗ trợ nhau trong suốt cuộc đua và về đích cùng nhau.

Để được tham dự cuộc đua kỳ lạ này, cặp đôi tay đua cần đóng phí lên tới 10.000 USD. Song đổi lại nếu về đích đầu tiên tại đồi Stellenbosch ở miền nam mũi Cape, cặp đôi chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng 750.000 USD. Chưa hết, tất cả các cặp đua về tới đích sẽ nhận khoản tiền khuyến khích lên tới 100.000 USD và nhiều giải thưởng phụ khác. Tính ra, cặp đua vô địch sẽ đút túi gần 1 triệu USD. 

Sự kỳ lạ và tiền thưởng lớn làm giải đấu này nổi tiếng trong làng đua xe đạp. Người đứng ra tổ chức cuộc đua là Alex Harris, một VĐV đồng thời là nhà thám hiểm, cho biết: “Tôi tin tiền thưởng và kiểu đua lạ lùng sẽ làm mọi người quan tâm nhiều hơn. Đây có thể gọi là “đường đua khó khăn nhất trên Trái đất”. Ông Harris nổi tiếng khi tự mình đi bộ tới Nam Cực mà không có hỗ trợ hay tự leo lên nóc nhà thế giới, đỉnh núi Everest.

Với sự hà khắc của giải, sẽ “chỉ có khoảng 20% tay đua kinh nghiệm hoặc các tay đua chuyên nghiệp mới có cơ hội chiến thắng”, ông Harris cho biết thêm.


MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.