Tháng 9 bận rộn của các đối thủ U23 Việt Nam

Tháng 9 bận rộn của các đối thủ U23 Việt Nam
TPO-Tháng 9 đã khép lại với chuỗi trận tương đối thành công (ít nhất là về mặt kết quả) của U23 Việt Nam trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 27. Còn những đối thủ khác chuẩn bị ra sao?

Tháng 9 bận rộn của các đối thủ U23 Việt Nam

TPO-Tháng 9 đã khép lại với chuỗi trận tương đối thành công (ít nhất là về mặt kết quả) của U23 Việt Nam trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 27. Còn những đối thủ khác chuẩn bị ra sao?

Các cầu thủ U23 Malaysia ăn mừng chức vô địch Merdeka cup
Các cầu thủ U23 Malaysia ăn mừng chức vô địch Merdeka cup.
 

Trong tháng cuối cùng của quý III năm 2013, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã trải qua 6 trận đấu giao hữu với kết quả khá ấn tượng: thắng 5 trận (2-0 trước U23 Myanmar, 4-1 trước Testvériség, 6-0 trước Sporttiskola, 3-0 trước Újpest, 2-1 trước U23 Galatasaray, 3-1 trước U23 Santos) và hòa 1 trận (2-2 với Rákospalotai).

Thế nhưng không phải chỉ có U23 Việt Nam tranh thủ thời gian tập huấn, thi đấu cọ xát mà phần lớn các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á cũng vừa trải qua một tháng khá bận rộn thi đấu giao hữu nhằm chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu quan trọng nhất trong năm dành cho các cầu thủ trẻ.

Sau thất bại 0-2 trước U23 Việt Nam tại TPHCM hồi tháng 6 vừa qua, chủ nhà SEA Games 27, U23 Myanmar vừa cùng với U23 Singapore, U23 Malaysia và đội tuyển các ngôi sao Thai - League tham dự Merdeka Cup 2013 trong nửa đầu tháng 9 vừa qua. Tại giải đấu này, U23 Myanmar đã giành ngôi á quân sau khi để thua 0-2 trước U23 Malaysia trong trận chung kết. Còn U23 Singapore xếp thứ 3 tại giải đấu này sau khi giành chiến thắng 2-1 trước đội các ngôi sao Thai - League trong trận tranh giải Ba.

U23 Malaysia sau khi toàn thắng cả 4 trận và đăng quang ngôi vô địch tại Merdeka Cup 2013 tiếp tục tranh tài tại Menpora Cup 2013. Tuy nhiên tại giải đấu này, các nhà đương kim vô địch SEA Games chỉ có được kết quả trung bình: thắng 1 trận (4-2 trước CLB Sriwijay của Indonesia), hòa 1 trận (2-2 trước CLB Persib Bandung cũng của Indonesia) và thua 1 trận (0-2 trước CLB Central Coast Mariners của Australia).

Thay vì tham gia tranh tài tại những giải đấu nói trên, U23 Indonesia đã có một giải đấu khác khởi động cho SEA Games 27. Đó là giải bóng đá nằm trong khuôn khổ Đại hội thể thao đoàn kết Hồi giáo 2013 (Islamic Solidarity Games 2013).

Sau khi giành chiến thắng trước U20 Maroc với tỷ số 1-0 và để thua U23 Palestin với tỷ số 1-2 ở vòng bảng, các cầu thủ trẻ xứ sở vạn đảo tiếp tục vượt qua U21 Thổ Nhĩ Kỳ ở bán kết với tỷ số 7-6 sau những loạt đá luân lưu 11m, trước khi để thua U20 Maroc 1-2 trong trận chung kết và đành phải hài lòng với ngôi á quân của giải đấu này.

Không tham dự các giải đấu quốc tế và cũng không có những trận giao hữu quốc tế đáng chú ý nhưng trong tháng 9 vừa qua, U23 Thái Lan và U23 Philippines cũng có những trận đấu tập với các đội bóng trong nước nhằm sàng lọc lực lượng và thử nghiệm về mặt chiến thuật. Trong khi các cầu thủ trẻ của xứ sở chùa Vàng có trận hòa 2-2 với CLB Chonburi thì U23 Philippines có tới 4 trận đấu tập với các CLB trong nước với kết quả trung bình: thắng 2 trận và thua 2 trận.

Có thể thấy tất cả các đội bóng trong khu vực đều đang chạy đua ráo riết với thời gian nhằm chuẩn bị kỹ càng và chu đáo nhất về mọi mặt cho chiến dịch săn Vàng sau đây 2 tháng nữa tại SEA Games 27.

Thùy Trâm

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.