Thắng đậm, HLV Cần Thơ tuyên bố 'bắt chết' lối chơi của HAGL

Công Phượng chơi không tốt ở trận đấu HAGL thua Cần Thơ 0-3.
Công Phượng chơi không tốt ở trận đấu HAGL thua Cần Thơ 0-3.
TPO - Đội bóng Tây Đô gây bất ngờ khi đánh bại HAGL 3-0 trong trận đấu diễn ra chiều nay 28/6 trên sân vận động Cần Thơ.

Nói bất ngờ bởi ở lượt trận 14 mới diễn ra cách đây ít ngày, Cần Thơ thể hiện bộ mặt bạc nhược ở trận thua 1-2 Sài Gòn FC. HAGL trong khi đó chơi cực tốt trong chiến thắng với cùng tỉ số 2-1 trước cựu vương B.Bình Dương trên sân nhà Pleiku.

Ở cuộc chạm trán diễn ra chiều nay, đôi bên hoán đổi bộ mặt cho nhau. Cần Thơ chơi như “lên đồng” trong khi HAGL sụt giảm phong độ, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Điều này thể hiện rõ qua 3 tình huống dẫn tới các bàn thua của HAGL ở phút 18, 45+1 và 56. Hàng phòng ngự HAGL đã chơi thiếu tập trung hoặc mắc lỗi cá nhân, không theo sát đối phương, tạo cơ hội cho các chân sút chủ nhà Cần Thơ thoải mái dứt điểm.

Trong khi đó trên hàng công, các chân sút chủ lực như Văn Toàn, Công Phượng đều chơi dưới phong độ, bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc. Những điều chỉnh của HLV Nguyễn Quốc Tuấn không đem lại hiệu quả. “Đội bạn tận dụng thể hình to cao của các tiền đạo để ghi bàn, buộc chúng tôi phải điều chỉnh. Tuy nhiên việc không tận dụng được cơ hội, cộng với phong độ không tốt mới là nguyên nhân chính khiến HAGL thua trận”-HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.

Ở chiều ngược lại, HLV Vũ Quang Bảo ca ngợi hết lời các học trò. Theo ông Bảo, các cầu thủ Cần Thơ đã thể hiện nỗ lực tuyệt vời từ đầu tới cuối trận. Trong đó, tân binh Hoàng Vissai đã sớm thể hiện hoà nhập kịp với đội, và chơi đặc biệt tốt ở trận đấu hôm nay.

HLV Vũ Quang Bảo cho biết, Cần Thơ đã làm tốt nhiệm vụ khắc chế lối chơi của HAGL. “Chúng tôi đã làm rất tốt trong hôm nay, đặc biệt là khắc chế lối đá nhanh, tấn công có mảng miếng, khả năng phối hợp rất ăn ý của HAGL”-HLV Vũ Quang Bảo nói.

Theo đánh giá của HLV Vũ Quang Bảo, thông thường HAGL chơi nhanh, đẩy cao tốc độ trận đấu. Tuy nhiên Cần Thơ nắm rõ điều này và đã không cho HAGL chơi bóng theo đúng ý đồ.

Thắng trận, Cần Thơ hiện vẫn đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với 11 điểm, hơn đội cuối bảng Long An 6 điểm. HAGL trong khi đó được 17 điểm, đứng thứ 10.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.