Thắng dễ Rennes, Chelsea tái hiện thành tích phòng ngự khó tin

Sự xuất hiện của thủ môn Edouard Mendy giúp Chelsea chắc chắn hơn.
Sự xuất hiện của thủ môn Edouard Mendy giúp Chelsea chắc chắn hơn.
TPO - Từng bị chỉ trích rất nhiều ở đầu mùa giải này, nhưng Chelsea đã tái hiện thành tích phòng ngự khó tin sau khi đè bẹp Rennes với tỉ số 3-0.

Sau một tháng vật lộn tìm kiếm sự ổn định, đội bóng của HLV Frank Lampard dường như đã đạt được điểm rơi phong độ. Rạng sáng nay, họ dễ dàng đánh bại Rennes với tỉ số 3-0 ở lượt trận thứ 3 bảng E Champions League.

Ngay ở phút thứ 10, Timo Werner đã mở tỉ số cho Chelsea sau khi Dalbert Henrique phạm lỗi với chính anh trong vòng cấm địa. Đến phút 40, vẫn là Dalbert Henrique để bóng chạm tay trong vòng cấm Rennes và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Trên chấm 11m, Werner không phạm sai lầm để nhân đôi cách biệt cho Chelsea.

Bước sang hiệp hai, Chelsea dễ dàng có bàn thắng thứ 3 nhờ công Tammy Abraham ở phút 50. Hơn người và dẫn trước 3-0, Chelsea thi đấu ung dung trong phần còn lại của trận đấu để giữ sức và họ đã thành công.

Không chỉ giành trọn 3 điểm, đội bóng của Frank Lampard còn gây ấn tượng mạnh khi giữ sạch lưới trận thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường. Đây là thành tích rất khó tin nếu biết Chelsea đã thủng lưới 11 lần chỉ sau 5 trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này và phải chịu rất nhiều chỉ trích.

Sự xuất hiện của trung vệ kỳ cựu Thiago Silva và thủ môn Edouard Mendy được xem là yếu tố quyết định giúp hàng thủ Chelsea lột xác. Trước khi giữ sạch lưới trước Rennes, Chelsea đã làm được điều tương tự trước Sevilla, M.U, FC Krasnodar và Burnley.

Đây là lần đầu tiên Chelsea giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp từ năm 2010. Họ cũng có lần đầu tiên trắng lưới sau 3 trận ở Champions League kể từ mùa giải 2009/2010. Thành tích ấn tượng này giúp Chelsea tràn đầy tự tin. Cuối tuần này, họ có cơ hội lớn kéo dài thành tích này khi chỉ phải gặp đội đứng áp chót bảng Ngoại hạng Anh, Sheffield Utd.

MỚI - NÓNG