Thắng Indonesia, niềm tin trở lại với Việt Nam

Thắng Indonesia, niềm tin trở lại với Việt Nam
TPo - Trái ngược với trận ra quân, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện một khuôn mặt hoàn toàn khác trong trận đấu với đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia và giành thắng lợi với tỷ số 1-0.
Thắng Indonesia, niềm tin trở lại với Việt Nam ảnh 1
Đội tuyển Việt Nam (đỏ) có thế trận áp đảo trước đối thủ kỵ dơ Indonesia (Ảnh VTC)

Đáng ra tỷ số còn cách biệt hơn thế nếu như các cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam tận dụng cơ hội tốt hơn trong hiệp hai.

Tuy nhiên, chiến thắng trước đối thủ này cũng tạm làm hài lòng người hâm mộ Việt Nam.

Còn ông thầy Alfred Riedl đã lần đầu tiên vượt mặt trong cuộc đấu trí với đồng nghiệp Peter Withe sau hơn 8 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Niềm tin đã trở lại thầy và trò HLV người Áo.

Trở lại với trận đấu, so với trận thua Olympic Phần Lan cách đây hai ngày thì HLV A.Riedl đã thay đổi hai vị trí, đó là Minh Thiện và Đức Dương được đá chính ngay từ đầu, thay cho hai bậc đàn anh Bảo Khanh và Hồng Minh.

Chính sức trẻ cộng với tinh thần khát khao được thể hiện đã giúp cho hai cầu thủ này có được một trận đấu khá tốt.

Hậu vệ trái Minh Thiện có nhiều pha lên bóng nguy hiểm, còn Đức Dương không phụ niềm tin của HLV Riedl khi chơi xuất sắc ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đây gần như là đội tuyển Olympic Việt Nam (chỉ có đội trưởng Huy Hoàng quá tuổi).

Trong khi đối thủ Indonesia có khá nhiều thay đổi so với trận thua thua 0-2 trước Olympic Cameroon trong ngày khai mạc nên khá lúng túng trong lối chơi.

Vì thế mà trong phần lớn thời gian của trận đấu, đội tuyển Việt Nam là đội có ưu thế và  tạo được nhiều cơ hội hơn. Lần lượt Công Vinh, Anh Đức và tiền vệ Minh Chuyên có những pha dứt điểm nguy hiểm.

- Trong lượt trận đấu cuối, đội tuyển Việt Nam gặp Olympic Cameroon, còn Olympic Phần Lan gặp đội tuyển Indonesia.

- Việt Nam sẽ lên ngôi nếu thắng Olympic Cameroon và Olympic Phần Lan không thắng Indonesia.

Dù không có được bàn thắng nào được ghi trong suốt hiệp một, nhưng những gì mà các cầu thủ áo đỏ thể hiện phần nào đó giúp người hâm mộ an tâm hơn.

Thế trận trong nửa đầu hiệp hai chỉ là tiếp những gì chưa diễn ra hết trong hiệp một. Đội tuyển Việt Nam chơi tấn công dồn dập, còn Indonesia chơi phòng ngự thụ động.

Lối chơi tấn công đa dạng của đội tuyển Việt Nam khiến các cầu thủ khách Indonesia lúng túng và mất đi sự ma mãnh vốn có. Cơ hội nguy hiểm được gọi là đáng tiếc nhất kể từ đầu trận chính là pha đánh đầu bật cọc của tiền đạo Anh Đức ở phút 57 sau cú lật bóng của Công Vinh.

Tuy nhiên, chỉ hai phút sau đó, đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng dẫn trước. Từ tình huống đa phạt góc bên cánh trái của Minh Chuyên, tiền vệ Đức Dương lao vào bật cao hơn tất cả đánh đầu tung lưới Indonesia, tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Có được bàn thắng dẫn trước, đội tuyển Việt Nam thi đấu hưng phấn lên hẳn. Liên tiếp vài phút sau đó, tiền đạo Công Vinh có được hai cơ hội ghi bàn mười mươi. Tuy nhiên, tiền đạo số 9 này lại dứt điểm quá hiển trong các pha đối mặt thủ môn đối phương.

Nhận thấy lối chơi phòng ngự bị phá sản, HLV Peter Withe liền có những thay đổi nhân sự để xốc lại đội hình và tấn công trở lại. Đội tuyển Việt Nam bắt đầu gặp khó khăn và dần mất thế chủ động ở giữa sân.

Không kém cạnh, HLV Riedl tung bài: rút Minh Chuyên ra thay bằng tiền vệ dày dạn kinh nghiệm Hồng Minh để lấy lại thế trận.

Trong những phút còn lại, Indonesia gia tăng sức ép, nhưng sự phòng ngự số đông của đội tuyển Việt Nam đã bảo toàn được tỷ số  1-0 .

Với trận thắng này, đội tuyển Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên và vẫn còn hy vọng bảo vệ chức vô địch tại giải lần này. Bởi trong trận đấu trước đó, Olympic Cameroon đã bị Olympic Phần Lan cầm hòa không bàn thắng.

Olympic Cameroon và Olympic Phần Lan đang dẫn đầu với 4 điểm, còn đội tuyển Việt Nam có 3 điểm. Duy nhất chỉ có Indonesia không còn cơ hội giành ngôi cao nhất sau hai trận thua.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.