Thắng lớn trận đầu, HLV Úc vẫn đề phòng U23 Việt Nam

U23 Úc (vàng) đang dẫn đầu bảng D sau trận thắng 3-1 U23 Syria.
U23 Úc (vàng) đang dẫn đầu bảng D sau trận thắng 3-1 U23 Syria.
TPO - Ông Ante Milicic đánh giá cao U23 Việt Nam và cho biết, Úc sẽ tập trung tối đa cho trận đấu với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Ở lượt ra quân tại giải U23 châu Á vào hôm qua (11/1), U23 Úc đã đánh bại Syria với tỉ số 3-1. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Ante Milicic tạm thời dẫn đầu bảng D, cùng được 3 điểm như U23 Hàn Quốc nhưng hơn hiệu số bàn thắng/thua.

Phát biểu sau trận đấu, ông Ante Milicic cho biết, đội bóng của ông cần phải cải thiện thêm nếu muốn thi đấu tốt ở các trận tiếp theo, trực tiếp là trận gặp U23 Việt Nam ở lượt thứ 2. Theo HLV Milicic, ông đã theo dõi U23 Việt Nam thi đấu và cho rằng, đây là một đối thủ mạnh.

“Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng tối đa cho mọi đối thủ. Tôi đã theo dõi U23 Việt Nam thi đấu. Họ là một đội bóng mạnh, các cầu thủ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao. Chính vì vậy, U23 Úc sẽ phải chuẩn bị kỹ cho trận đấu với U23 Việt Nam”-ông Milicic nói.

Sau trận đấu với U23 Syria, HLV Milicic và các thành viên BHL U23 Úc đã nán lại sân Côn Sơn để xem trận đấu của U23 Việt Nam với U23 Hàn Quốc. Ông Milicic tỏ ra ấn tượng với khả năng phòng ngự có chiều sâu của U23 Việt Nam.

Khi được nói lại nhận xét của HLV Milicic về U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo rất vui vẻ cho biết, dù thế nào Úc cũng là đội bóng mạnh. “Tôi rất cảm ơn ông ấy về chuyện đó. U23 Việt Nam chắc chắn sẽ tập trung tối đa cho trận đấu với Úc. Họ cũng là đội bóng rất mạnh”-HLV Park Hang Seo nói.

Theo ông Park Hang Seo, U23 Úc có những cầu thủ to cao và đây là một khó khăn đối với U23 Việt Nam. Ông Park Hang Seo nói: “Cầu thủ của chúng ta thường thiếu tự tin khi gặp những đối thủ to lớn. Tuy nhiên tôi cho rằng nếu khắc phục được điều đó, chúng ta có quyền hy vọng một kết quả bất ngờ trước Úc”.

Theo kế hoạch, hôm nay U23 Việt Nam sẽ có buổi tập tại sân phụ Côn Sơn. Trận đấu thứ 2 của thầy trò HLV Park Hang Seo với U23 Úc sẽ diễn ra ngày 14/1.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.