Tháng Một trong mơ của C.Ronaldo

Tháng Một trong mơ của C.Ronaldo
TPO - Ở hai mùa giải trước, mỗi khi tháng Một tới là C.Ronaldo như được chắp thêm đôi cánh ghi bàn. Và đó là lý do để Real tin rằng, cầu thủ đắt giá nhất thế giới sẽ thi đấu bùng nổ trong tháng đầu tiên của năm 2010.
Tháng Một trong mơ của C.Ronaldo ảnh 1
C.Ronaldo luôn nguy hiểm khi mùa xuân tới (bình luận trên tờ Marca)

“Mỗi dịp năm mới, là cậu ấy giống như chiếc xe motor”, tờ Marca đã bình luận như thế về tốc độ ghi bàn của C.Ronaldo trong tháng đầu tiên của năm.

Tính riêng trong hai mùa giải trước, khi còn khoác chiếc áo số 7 của MU, cầu thủ này đã ghi được tổng cộng 13 bàn thắng trong tháng Một.

Tháng Một năm 2009, trong 7 trận đấu của MU, C.Ronaldo ghi được 4 bàn thắng. Nếu nói đây là thành tích ấn tượng thì trước đó một năm, thành tích ấy còn đáng sợ hơn: trong 6 trận đấu tháng Một năm 2008, C.Ronaldo ghi 9 bàn thắng. Cuối mùa giải đó, cầu thủ này nhận danh hiệu Vua phá lưới giải ngoại hạng và giành mọi danh hiệu cá nhân cao quý của năm 2008.

Như vậy, trong hai mùa giải trước, tính riêng trong tháng Một, C.Ronaldo ghi được 13 bàn thắng trong 13 trận, bình quân 1bàn/trận. Trong hai mùa giải đó, MU đều cán đích với ngôi vô địch Premiership.

Còn tại mùa giải năm nay, mùa giải đầu tiên khoác áo Real, C.Ronaldo thi đấu 8 trận, ghi 7 bàn. Nếu anh tiếp tục có một tháng đầu năm bùng nổ, thì Villa, hiện dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 12 bàn thắng, chắc chắn sẽ bị tiếm ngôi. Và cục diện La Liga nửa mùa giải còn lại hẳn cũng có nhiều thay đổi.

Vừa qua, C.Ronaldo đã giành giải cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài xuất sắc nhất Bồ Đào Nha. Đây là lần thứ 5 liên tiếp anh nhận giải thưởng này.

Chỉ tiếc là trong trận đấu ở vòng 16 La Liga vừa qua, Real không thể vượt qua Osasuna để cân bằng điểm số với Barca nhưng tháng Một vẫn còn dài và người hâm mộ đội bóng Hoàng gia vẫn có nhiều lý do để tin tưởng vào sự bùng nổ của Quả bóng vàng 2008.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG