Thắng nghẹt thở Hà Lan, tuyển Đức xóa dớp sau 23 năm

 Nico Schulz ăn mừng bàn quyết định
Nico Schulz ăn mừng bàn quyết định
TPO - Đánh bại Hà Lan vào phút cuối cùng ở trận đấu rạng sáng nay, tuyển Đức đã phá được dớp đen đủi kéo dài 23 năm trước đối thủ.

Rạng sáng nay,  tuyển Đức đã đánh bại tuyển Hà Lan trong trận đấu nghẹt thở ở bảng C vòng loại Euro 2020 trên sân Johan Cruyff Arena. Ngay trong hiệp một, đội khách đã vượt lên dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Leroy Sane và Serge Gnabry. Tuy vậy, Hà Lan vùng lên mạnh mẽ và có liên tiếp 2 bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở đầu hiệp hai nhờ công Matthijs de Ligt, Memphis Depay.

Trận đấu căng thẳng, kịch tính đến phút chót khi Nico Schulz dứt điểm tung lưới Hà Lan đúng vào phút 90 để mang về chiến thắng 3-2 cho tuyển Đức. Không chỉ giành trọn vẹn 3 điểm, Die Mannschaft còn phá được cái dớp đen đủi kéo dài suốt 23 năm qua trên sân của Hà Lan.

Cụ thể, lần gần nhất Đức giành được chiến thắng trên sân Hà Lan là ở trận giao hữu diễn ra vào ngày 24/4/1996. Khi đó, Jurgen Klinsmann là người ghi bàn duy nhất từ chấm 11m giúp đoàn quân của HLV Berti Vogts vượt qua Hà Lan với loạt hảo thủ Edwin van der Sar, Clarence Seedorf và Dennis Bergkamp ngay tại Rotterdam.

Sau chiến thắng đó, tuyển Đức có thêm 4 lần làm khách của Hà Lan trong vòng 23 năm qua nhưng chỉ biết hòa và thua (hòa 2, thua 2). Ở vòng bảng Nations League năm ngoái, Đức đã thảm bại 0-3 trước Hà Lan và bị xuống hạng. Trận thua bạc nhược này thậm chí khiến HLV Joachim Low suýt bị sa thải. Sau khi được giữ lại, HLV này đã quyết định “trảm” một loạt công thần của tuyển Đức như Jerome Boateng, Mats Hummels và Thomas Muller để trẻ hóa đội hình.

Với chiến thắng 3-2 trước Hà Lan, tuyển Đức chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé Euro 2020 ở bảng C. Ngoài Hà Lan, đối thủ khác có thể khiến Đức gặp khó khăn ở bảng đấu này là Bắc Ailen, đội đã toàn thắng 2 lượt trận đầu tiên.

MỚI - NÓNG