Thắng nghẹt thở, U22 Việt Nam mở toang cửa bán kết SEA Games 30

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U22 Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hải
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U22 Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hải
TPO - Chiến thắng 2-1 trước U22 Indonesia hôm nay đã mở toang cánh cửa vào bán kết với đội tuyển U22 Việt Nam. Dù có phần nhọc nhằn, đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Park Hang Seo.

So với trận gặp U22 Lào ở lượt trước, HLV Park Hang Seo hôm nay đã xáo trộn tới 6 vị trí trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam. Đáng chú ý trong đó là sự trở lại của Tấn Sinh ở vị trí trung vệ phải. Ông Park đồng thời kéo Văn Hậu lùi về đá vị trí hậu vệ trái. Bộ đôi tiền vệ trung tâm là Hoàng Đức và Hùng Dũng. Chơi cao nhất trên hàng công là tiền đạo Tiến Linh, ông Park đồng thời đẩy Quang Hải, Trọng Hoàng lên đá ngay sau Tiến Linh ở hai bên cánh.

Thắng nghẹt thở, U22 Việt Nam mở toang cửa bán kết SEA Games 30 ảnh 1 Hoàng Đức ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho U22 Việt Nam
Với sơ đồ này, có thể hiểu HLV Park Hang Seo muốn gia tăng chất “thép” cho hàng phòng ngự, đồng thời tăng khả năng gây đột biến khi tấn công. Trọng Hoàng đã chơi rất tốt 2 trận đấu vừa qua của U22 Việt Nam trong khi đó Quang Hải luôn là cầu thủ được chờ đợi nhiều nhất bất kể phong độ của anh ra sao. Bàn thua của U22 Việt Nam xuất phát từ một sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Rõ ràng, việc không được ra sân thường xuyên ở mùa giải vừa qua đã ảnh hưởng tới phong độ cũng như cảm giác bóng của thủ thành CLB Hà Nội. Tuy nhiên trước đó, U22 Indonesia đã có pha phản công rất nhanh bên cánh trái với tốc độ của số 15 Ramdani Saddil, trước khi bóng được chuyển xuống sâu bên cánh phải. Ông Park Hang Seo đã trực tiếp xem trận đấu của U22 Indonesia với U22 Thái Lan và hiểu sự nguy hiểm trong các tình huống phản công ở 2 biên của đối thủ. Tuy nhiên, U22 Việt Nam có vẻ như đã không có được phương án ngăn chặn thực sự hiệu quả. Đây là lần hiếm hoi các đội bóng của HLV Park Hang Seo bị đối thủ dẫn trước. Điều này khiến cho U22 Việt Nam có phần lúng túng trong khoảng thời gian còn lại và chỉ tổ chức tấn công được nhiều hơn trong những phút cuối hiệp 1. Đây cũng là lúc U22 Indonesia, với lợi thế dẫn trước, lùi sâu đội hình về để phòng thủ. Nếu thua U22 Indonesia, chặng đường phía trước của U22 Việt Nam sẽ rất khó khăn bởi ở lượt cuối, chúng ta sẽ phải gặp U22 Thái Lan. Đây là lý do ngay đầu hiệp 2, HLV Park Hang Seo đã rút Tấn Tài và tung Hà Đức Chinh vào sân. Với việc U22 Indonesia tiếp tục lùi sâu, U22 Việt Nam đã có điều kiện kiểm soát bóng nhiều hơn. Bàn thắng của Thành Chung là kết quả của các tình huống tấn công không mệt mỏi và sức ép U22 Việt Nam gây nên hàng phòng ngự U22 Indonesia. Ở giữa sân, Hùng Dũng và Hoàng Đức cũng làm tốt hơn nhiệm vụ khoá chặt các tiền vệ đối phương. Điều này khiến cho U22 Indonesia không thể phát động được các pha phản công từ hai biên như hiệp 1. Một yếu tố tạo nên chiến thắng cho các đội bóng của HLV Park Hang Seo là luôn có những cá nhân toả sáng đúng lúc cần thiết. Ở trận thắng 1-0 UAE tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 là tiền đạo Tiến Linh và hôm nay đó là Hoàng Đức. Tiền vệ trẻ Viettel cho thấy anh xứng đáng với sự tín nhiệm của HLV Park Hang Seo khi không chỉ đảm nhiệm tốt nhiệm vụ ở giữa sân mà còn thực hiện một siêu phẩm đem về chiến thắng quý giá cho U22 Việt Nam. Với chiến thắng trước U22 Indonesia, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục củng cố vị trí số 1 bảng B với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gia tăng cơ hội đoạt vé vào bán kết nếu đánh bại U22 Singapore ở lượt trận ngày 3/12 tới, trước khi có màn quyết đấu với U22 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.