Thắng thuyết phục Liverpool, MU trở lại ngôi đầu

Thắng thuyết phục Liverpool, MU trở lại ngôi đầu
TPO - Hai bàn thắng của Paul Scholes và Rio Ferdinand đã giúp Manchester United có chiến thắng 2-0 trước Liverpool ở vòng đấu thứ 9 để trở lại ngôi đầu Premier League.
Thắng thuyết phục Liverpool, MU trở lại ngôi đầu ảnh 1
Scholes ăn mừng bàn thắng trong trận thứ 500 cho MU

Với chiến thắng thuyết phục trước đối thủ lớn nhất trong lịch sử, MU đã lấy lại ngôi đầu Premier League mà Chelsea đã giành trước đó một ngày nhờ chiến thắng Portsmouth 2-1.

Sau 9 vòng đấu MU có được 22 điểm, còn Chelsea cùng điểm nhưng xếp thứ hai do thua hiệu số bàn thắng.

Trở lại với trận đấu, đúng như những dự đoán ban đầu, trận đấu giữa hai đội bóng được mệnh danh là “quỷ đỏ” của bóng đá Anh đã diễn ra khá quyết liệt.

Tuy nhiên, do được chơi trên sân nhà Old Trafford nên MU đã có thế trận nhỉnh hơn và tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm hơn về phía khung thành đối phương so với Liverpool. Và trong những tình huống đó, MU đã có được hai bàn thắng khá đẹp mắt.

Đầu tiên là bàn thắng khai thông bế tắc ở phút 40. Xuất phát từ pha mở bóng sang cánh trái của Carrick, lão tướng người xứ Wales, tiền vệ kỳ cựu Giggs đã tạt bóng chuẩn xác để Paul Scholes lao vào dứt điểm.

Mặc dù pha đặt lòng đầu tiên bị thủ môn Reina cản phá, nhưng trong tình huống thứ hai dù có đôi chân của trung vệ Hyypia bay người nỗ lực phá bóng trên vạch vôi nhưng cũng không thể cản được Scholes ghi bàn bằng cú đạp bóng dễ dàng.

Bàn thắng đã làm nổ cầu trường "Nhà hát của những giấc mơ" sau những hình huống hỏng ăn trước đó. Đây cũng là bàn thắng vô cùng ý nghĩa đối với Paul Scholes, bởi đây là trận đấu thứ 500 của tiền vệ này cho MU tại Premier League.

Bước vào hiệp hai, MU vẫn là đội có nhiều cơ hội hơn, đáng kể như cú sút từ ngoài vòng cấm của Louis Saha, nhưng đây là lần thứ hai tiền đạo người Pháp này đã không thể có bàn thắng khi cú dứt điểm của anh không qua được bàn tay thủ môn Reina.

Tuy nhiên, trong trận đấu này khi mà Rooney và Saha bị các cầu thủ Liverpool kèm chặt thì ho vẫn làm được cái việc quấy đảo hàng hậu vệ đối thủ để tuyến sau băng lên dứt điểm.

Trong một tình huống tham gia tấn công ở phút 65, hậu vệ Rio Ferdinand đã ấn định chiến thắng 2-0 cho MU. Trong tình huống ghi bàn này, cơ hội vẫn xuất hiện sau  đường  chuyền căng ngang điển hình của lão tướng Ryan Giggs.

Sau một pha khống chế giật bóng trở lại bằng chân phải, Ferdinand quay người tung cú sút bằng chân trái điệu nghê bóng đi vào góc cao tung nóc lưới Liverpool dù thủ môn Reina đã bay người hết cỡ cũng không thể chạm tay vào bóng. 

Sau hai bàn thua, HLV Benitez quyết định tăng cường hàng công khi rút tiền vệ Alonso ra và đưa "sếu” Peter Crouch vào sân nhằm thay đổi cục diện trận đấu.

Tuy nhiên, những gì là tiền đạo này làm điểm chỉ là pha vào bóng nguy hiểm đối với thủ môn Van der Sar và nhận thẻ vàng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về MU.

MỚI - NÓNG