Thăng trầm năm Mão của cầu thủ tuổi Mèo

Thăng trầm năm Mão của cầu thủ tuổi Mèo
TP - 2011 là một năm nhiều thăng trầm của các cầu thủ tuổi Mèo của bóng đá Việt Nam.
Hoàng Quảng (trái) có một năm Tân Mão đáng nhớ khi rước được nàng về dinh. Ảnh: Nhật Quang
Hoàng Quảng (trái) có một năm Tân Mão đáng nhớ khi rước được nàng về dinh. Ảnh: Nhật Quang.

Thăng

Cầm tinh con Mèo (sinh năm 1987), hậu vệ cánh phải Đình Đồng thi đấu hết sức nỗ lực, cố gắng trong năm vừa qua và trở thành một phần không thể thiếu trong hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ, góp công sức không nhỏ vào thành tích vô địch V-League sau 10 năm chờ đợi của đội bóng thành Vinh.

Năm Tân Mão cũng đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của tiền vệ Công Minh. Trở lại sân cỏ trong đội hình HN.ACB sau một thời gian dài chấn thương, mặc dù không giúp cho đội bóng Thủ đô thoát khỏi chiếc vé xuống hạng, nhưng tuyển thủ gốc Nghệ này vẫn được mọi người ghi nhận nhờ ý chí, nghị lực vươn lên.

Kết thúc mùa giải 2011, sau khi HN.ACB được sáp nhập với HP.HN thành đội bóng mới CLB bóng đá Hà Nội, Công Minh được mời ký một bản hợp đồng mới và được giữ lại trong đội hình CLB bóng đá Hà Nội thi đấu tại Super League 2012.

Đối với Hoàng Quảng, Thanh Hưng và Cao Cường, năm Tân Mão cũng là một năm tuổi tương đối thành công khi CLB SHB.Đà Nẵng mà ba chú mèo này đang khoác áo giành được hạng ba tại V-League 2011. Còn đối với riêng Hoàng Quảng và Cao Cường, họ đã tìm được một nửa của mình và lên xe hoa trong năm tuổi của mình.

Trầm

Tuy nhiên, nhiều chú mèo gặp hạn. Hạn nhẹ nhất là trường hợp ba chú mèo Công Huy, Quang Vinh, Văn Học phải chia tay đội bóng cũ để tìm chốn nương thân ở nơi khác.

Không tìm được chỗ đứng ở đội bóng xứ Thanh cho nên kết thúc mùa giải 2011 bộ đôi Công Huy-Quang Vinh phải ra đi tìm đến đội bóng đất Thủ. Còn Văn Học sau khi gần như biến mất trong đội hình của SHB.ĐN ở mùa giải 2011 phải tìm đến miền đất mới Nha Trang. Ở vòng đấu cuối cùng năm Tân Mão, chú mèo này còn phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa K.Khánh Hòa và CLB bóng đá Hà Nội.

Nặng hơn là các chú mèo dính án kỷ luật trong năm Tân Mão. Cựu tuyển thủ U23 Ngọc Điểu có một năm đáng quên khi CLB K.KH của Ngọc Điểu thi đấu sa sút với 9 trận không biết đến chiến thắng còn bản thân Ngọc Điểu bị kỷ luật đưa xuống đội trẻ do vô tổ chức trong sinh hoạt và bê trễ luyện tập.

Một trường hợp khác là hậu vệ Đắc Khánh của SLNA. Từng được gọi lên tập trung ĐT U23 rồi Olympic nhưng do dính dáng cá độ, phải gánh thêm những khoản nợ khổng lồ cho nên Đắc Khánh phải nhận án kỷ luật nội bộ và buộc phải chuyển xuống tập cùng đội trẻ SLNA.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG