Thắng West Brom nhờ VAR, HLV Solskjaer thừa nhận M.U gặp may

HLV Solskjaer và Bilic có tâm trạng trái ngược sau trận đấu.
HLV Solskjaer và Bilic có tâm trạng trái ngược sau trận đấu.
TPO - HLV Ole Solskjaer thẳng thắn thừa nhận M.U đã may mắn khi đánh bại West Brom với tỉ số 1-0 tại Old Trafford.

Rạng sáng nay, M.U đã có chiến thắng tranh cãi trước West Brom với tỉ số 1-0, qua đó chấm dứt chuỗi trận không biết mùi thắng trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh mùa này. Cho dù được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng đội bóng của HLV Ole Solskjaer chỉ có thể đánh bại đối thủ nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Bruno Fernandes.

M.U đã thi đấu bế tắc trong phần lớn trận đấu. Ngay đầu hiệp hai, họ thoát một quả phạt đền trông thấy khi Fernandes tranh bóng với Conor Gallagher trong vòng cấm đội chủ nhà. Ban đầu, trọng tài David Coote lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, nhưng VAR cho rằng Fernandes đã chạm bóng trước và trọng tài Coote đồng ý thay đổi quyết định.

Phút 53, đến lượt M.U được hưởng quả phạt đền tranh cãi khi bóng chạm tay một hậu vệ West Brom, cho dù hậu vệ này đã khép tay sát người. Tranh cãi tiếp tục nổ ra khi VAR cho M.U thực hiện lại quả đá phạt sau khi cú đá đầu tiên của Fernandes bị Sam Johnstone cản lại. Trong lần đá lại, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ghi bàn quyết định chiến thắng cho đội chủ nhà.

Chia sẻ sau chiến thắng, HLV Ole Solskjaer thừa nhận M.U đã gặp may. Ông nói: “Tôi đã xem một tình huống phạt đền trong ngày hôm nay, ở trận đấu giữa Aston Villa và Brighton. Hậu vệ chạm bóng trước và sau đó mới chạm vào đối phương, và quả phạt đền đó bị hủy bỏ”.

“Quả thực, tôi đã nghĩ đó có thể là một quả phạt đền. Có lẽ chúng tôi đã may mắn, nhưng đây là quy tắc chung. Có lẽ các quy tắc đó hơi khác một chút so với những gì tôi hiểu”.

Ngược lại, HLV West Brom Slaven Bilic tỏ ra rất tức giận. Ông nói: “Tôi rất thất vọng với các quyết định của trọng tài, nó khiến chúng tôi cảm thấy West Brom chỉ là một kẻ tí hon. Tất cả các quyết định của họ đều chống lại chúng tôi. Tôi đã xem lại tình huống đó vài lần, và tôi không thể hiểu tại sao trọng tài có thể bẻ còi”.

MỚI - NÓNG