Thánh địa phản chủ

Đồng Tâm Long An (áo đen) hòa may mắn trước Đồng Nai. Ảnh: Dương Thu
Đồng Tâm Long An (áo đen) hòa may mắn trước Đồng Nai. Ảnh: Dương Thu
TP - Chuỗi trận bất bại của tân binh Than Quảng Ninh (T.QN) đã chấm dứt. Chiều qua, họ đã phải nếm mùi thất bại khi thua 0-3 ngay trên sân nhà Cẩm Phả trước Hải Phòng.

Sau 6 trận liên tiếp bất bại với 4 chiến thắng và 2 trận hòa, tân binh T.QN đang vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League 2014 với 14 điểm: thắng 4 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận, đội bóng vùng mỏ trở thành tân binh giành được nhiều điểm thứ 2 trong vòng 10 năm qua ở sân chơi V-League. Nhưng cuối cùng T.QN đã phải nếm mùi thất bại khi thua 0-3 ngay trên sân nhà Cẩm Phả trước Hải Phòng.

Thực ra T.QN chơi không quá tệ ở trận đấu này nhưng khả năng dứt điểm yếu kém đã khiến họ phải trả giá. Trong khi đó, dù phải lép vế trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng Hải Phòng lại tỏ ra cực kỳ lợi hại trong các tình huống phản công nhanh. 2 trong số 3 bàn thắng mà Hải Phòng ghi được trong trận đấu này đã đến từ những pha phản công nhanh như vậy.

Phút 16, từ một quả phạt góc, trung vệ Tiến Thành lên tham gia tấn công và đánh đầu tung lưới T.QN mở tỷ số cho đội khách Hải Phòng. Ngay đầu hiệp 2 ở phút 47, Goncalves đã nhân đôi cách biệt cho Hải Phòng bằng một pha băng xuống và dứt điểm đẹp mắt bằng chân trái. Phút 61, sau một pha phản công nhanh, Quang Hải chuyền bóng để Văn Thuận băng lên dứt điểm tung lưới Than Quảng Ninh bằng chân trái, ấn định tỷ số 3-0.

Thắng trận này, Hải Phòng tạm thời vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Thua 0-3 là một kết quả có phần bất công cho T.QN khi họ đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Đáng chú ý là sân Cẩm Phả thu hút rất đông người hâm mộ, và cũng trên sân này, T.QN đã có trận thua thứ hai.

Trên sân Tân An, dù có lợi thế sân nhà nhưng Đồng Tâm Long An (ĐTLA) phải nhờ may mắn mới kiếm được 1 điểm trước Đồng Nai sau khi bị đối thủ dẫn bàn trước.

Đồng Nai đã đẩy tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc và nắm được thế chủ động trong khoảng 15 phút đầu tiên. Trong quãng thời gian này, Đồng Nai ít nhất tạo được 3 cơ hội ăn bàn, nhưng chỉ một lần thành công sau cú dứt điểm cận thành của Hải Anh ở phút thứ 9.

Chơi lép vế, nhưng ĐTLA bất ngờ tìm được bàn san bằng tỷ số sau một pha tổ chức tấn công nhanh bên cánh trái. Thanh Hải thoát xuống trong thế khá trống trải và tiền vệ nhỏ con này đã dứt điểm ở góc hẹp hạ gục thủ môn Danh Hoàng Tuấn ở phút 22. Cho rằng Thanh Hải đã bị việt vị nên các cầu thủ Đồng Nai đã phản ứng với trợ lý trọng tài nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Hòa 1-1 là kết quả đáng hài lòng cho ĐTLA còn Đồng Nai có tiếc do họ bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Trong giai đoạn khó khăn, lãnh đạo CLB ĐTLA đã mời HLV Kopunovic Goran người Serbia làm giám đốc kỹ thuật, nhưng ĐTLA vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc.

MỚI - NÓNG