Thanh Hoá phủ nhận mời công an điều tra trận thua Quảng Ninh

Thất bại của FLC Thanh Hoá trước Than Quảng Ninh đã được dự báo trước.
Thất bại của FLC Thanh Hoá trước Than Quảng Ninh đã được dự báo trước.
TPO - Lãnh đạo FLC Thanh Hoá khẳng định sai lầm của thủ môn Thành Thắng và các tình huống khác ở trận thua 3-4 Than Quảng Ninh chiều 22/10 là do chuyên môn, không có dấu hiệu tiêu cực.  

Ở trận đấu này, FLC Thanh Hoá sớm vươn lên dẫn trước từ phút 30 sau pha ghi bàn của Văn Thắng. Tuy nhiên sau đó, thủ môn Thành Thắng mắc lỗi nghiêm trọng khi…chuyền bóng như đặt vào chân Dyachenko của Quảng Ninh, để chân sút này dễ dàng đưa bóng vào lưới. Sang đầu hiệp 2, tới lượt trung vệ Van Bakel phạm lỗi thô với Văn Khoa trong vòng cấm, giúp Quảng Ninh có bàn thứ 2 từ chấm phạt đền.

Thanh Hoá phủ nhận mời công an điều tra trận thua Quảng Ninh ảnh 1 Thất bại của FLC Thanh Hoá trước Than Quảng Ninh đã được dự báo trước.

Từ đây, đội bóng xứ Thanh vỡ trận, để Quảng Ninh dẫn tới 4-1 và chỉ gỡ lại 2 bàn vào phút cuối, thua chung cuộc 3-4. Thất bại này khiến FLC Thanh Hoá bị lùi lại trong cuộc đua vô địch, thua 2 đội bóng nhà bầu Hiển là CLB Hà Nội và Quảng Nam 1 điểm.

Hôm nay, có tin Thanh Hoá đã đề nghị cơ quan điều tra điều tra trận đấu trên. Tuy nhiên trả lời Tiền Phong, GĐĐH Nguyễn Trọng Hoài cho biết: “Đấy là thông tin không chính xác. Tại cuộc họp sáng nay với đội bóng, HLV Petrovic đã xác định đây là các lỗi chuyên môn, không có chuyện tiêu cực. Chúng tôi chỉ động viên cầu thủ thi đấu tốt các lượt trận còn lại”.

Bàn thua khó hiểu của Thanh Hóa.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoài, cơ hội vô địch của FLC Thanh Hoá vẫn nguyên vẹn do V-League còn tới 4 lượt trận. “Chúng tôi luôn đặt mục tiêu đội phải giành thứ hạng cao nhất. CLB đã nhận nhiệm vụ với tập đoàn và lãnh đạo tỉnh, vì vậy tất cả xác định phải nỗ lực tới phút cuối”-ông Nguyễn Trọng Hoài nói.

Thông tin khác cho biết thủ môn Thành Thắng đã chủ động đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc để minh oan cho mình. Trên một số tờ báo, Thành Thắng khẳng định anh không tiêu cực mà chỉ sơ suất ở tình huống “chuyền bóng” cho Dyanchenko.

Sau lượt 22, CLB Hà Nội đã vươn lên vị trí đầu bảng với 39 điểm, bằng điểm số với “người anh em” Quảng Nam nhưng hơn về chỉ số phụ. FLC Thanh Hoá lùi xuống vị trí thứ 3 với 38 điểm. Đội bóng của HLV Petrovic thậm chí có nguy cơ bị rớt sâu hơn bởi phía sau, Khánh Hoà đang đứng thứ 4 với 37 điểm và dưới nữa, Quảng Ninh cùng Hải Phòng lần lượt được 36 với 35 điểm. 

MỚI - NÓNG