Thanh Hoá 'sốc' vì án phạt của VFF với Omar

Đội trưởng Omar của CLB Thanh Hoá (trái) nhận án phạt treo giò 8 trận do phản ứng thiếu văn hoá trên sân. Ảnh: VSI
Đội trưởng Omar của CLB Thanh Hoá (trái) nhận án phạt treo giò 8 trận do phản ứng thiếu văn hoá trên sân. Ảnh: VSI
TP - Thủ quân đội bóng xứ Thanh vừa bị nhận án phạt cấm thi đấu 8 trận từ Ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) vì phản ứng “thiếu văn hoá” và khiêu khích đối với CĐV trong trận đấu của Thanh Hoá với Sanna Khánh Hoà.

Trận đấu thuộc vòng 2 V.League 2017 diễn ra trên sân Nha Trang chiều 14/1. Phút 32, Omar Faye đã có pha phạm lỗi với 1 cầu thủ Khánh Hoà và bị phạt thẻ vàng. Tranh cãi nổ ra khi các cầu thủ chủ  nhà Khánh Hoà cho rằng, Omar đã cố tình chơi ác ý với đồng đội. Trong lúc lộn xộn, thủ quân Thanh Hoá đã vung tay vào mặt cầu thủ Nguyễn Đình Nhơn của Khánh Hoà.

Sau khi hội ý với trợ lý, trọng tài chính Trần Xuân Nguyện đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của cả Nguyễn Đình Nhơn và Omar. Trong lúc rời sân, do bị CĐV đội chủ nhà la ó, cầu thủ người Senegal đã phản ứng lại bằng cách bắt chéo tay vào nhau. Hành động này của Omar không chỉ gây phản ứng từ CĐV trên sân mà ngay HLV Thanh Hoá Petrovic cũng tỏ ra bất bình với học trò.

Sau cuộc họp diễn ra sáng qua 16/1, Ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) đã quyết định ra án phạt cấm thi đấu 8 trận đối với thủ quân CLB Thanh Hoá. Omar đồng thời phải nộp phạt 30 triệu đồng. Theo xác định của Ban kỷ luật VFF, cầu thủ người Senegal đã có hành vi khiêu khích thiếu văn hoá đối với khán giả.

Với án phạt này, Omar coi như nghỉ thi đấu gần hết lượt đi V.League 2017. Đây là tổn thất lớn với đội bóng xứ Thanh, khi Omar là một trong những trụ cột của đội. Mùa giải năm nay, Thanh Hoá đã đầu tư mạnh về lực lượng với mục tiêu đoạt chức vô địch V.League. Trao đổi với Tiền Phong chiều qua 16/1, Chủ tịch CLB Thanh Hoá Doãn Văn Phương bức xúc cho biết, án phạt của Ban kỷ luật VFF đối với Omar là quá nặng, có thể “triệt hạ” mục tiêu vô địch của Thanh Hoá mùa giải năm nay.

“Về quan điểm, chúng tôi rất ủng hộ VFF xử nghiêm đối với các hành vi xấu. Bản thân CLB cũng đã ra án xử nội bộ đối với cầu thủ của mình. Chúng tôi không bao giờ bao che cho vi phạm của cầu thủ. Tuy nhiên xử phạt như thế nào để đảm bảo tính răn đe, lại khiến CLB tâm phục là chuyện khác. Tôi cho rằng án phạt của Omar là quá nặng. Phạt thế khác gì “dằn mặt” chúng tôi”-ông Doãn Văn Phương cho biết.

Theo ông Phương, trọng tài đã không xét các tình huống trước đó, khi Omar bị phạm lỗi và việc này phần nào đã tác động tới trạng thái tâm lý của anh. Thêm vào đấy, do là cầu thủ nước ngoài nên Omar có thể chưa hiểu hết văn hoá Việt Nam, dẫn tới có hành vi phản ứng như trên. Ông Doãn Văn Phương cho biết, sau khi nhận được văn bản chính thức từ Ban kỷ luật VFF, Thanh Hoá sẽ khiếu nại án phạt đối với Omar.

“Cả giai đoạn lượt đi có 13 trận, đã thi đấu 2 trận mà cầu thủ của chúng tôi bị phạt cấm tới 8 trận. Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy lỗi nào tương tự lại bị VFF phạt nặng như vậy. Chúng tôi chắc chắn sẽ khiếu nại”-ông Doãn Văn Phương nói.

Hồi đầu mùa giải, VFF và VPF cho biết sẽ siết chặt quy định kỷ luật ở các giải vô địch quốc gia, tập trung vào V.League. Trong số các vi phạm có thể bị phạt nặng bao gồm những hành vi phản ứng thiếu văn hoá trên sân cỏ. Hôm qua, một quan chức VFF cho biết, Thanh Hoá có thể khiếu nại nếu cảm thấy không phục với án phạt dành cho Omar.

“Chúng tôi xử phạt tuân theo các quy định cụ thể, nên không thể nói là nặng hay nhẹ. Đầu mùa giải BTC cũng đã có làm việc với các CLB để khuyến cáo về những quy định kỷ luật mới, để CLB nhắc nhở, giáo dục cầu thủ. Nếu Thanh Hoá không đồng tình với án phạt của Omar thì cứ khiếu nại theo luật”-quan chức trên cho biết.

Thanh Hoá 'sốc' vì án phạt của VFF với Omar ảnh 1
Trao đổi với Tiền Phong chiều qua 16/1, Chủ tịch CLB Thanh Hoá Doãn Văn Phương bức xúc cho biết, án phạt của Ban kỷ luật VFF đối với Omar là quá nặng, có thể “triệt hạ” mục tiêu vô địch của Thanh Hoá mùa giải năm nay.
MỚI - NÓNG