Thành Lương - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2008

Thành Lương - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2008
Với 116/148 phiếu bầu từ các phóng viên, các chuyên gia và HLV bóng đá trong nước, Phạm Thành Lương đã xuất sắc đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2008.
Thành Lương - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2008 ảnh 1
Thành Lương chia vui cùng thầy Calisto trong trận gặp Lào tại AFF Suzuki Cúp 2008 - ảnh Khả Hòa

Sáng nay (4.3), tại khách sạn Caravelle (TP.HCM), Báo Sài Gòn Giải Phóng - đơn vị tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - đã tổ chức buổi họp báo công bố: 4 ứng viên cho giải thưởng Quả bóng vàng nam và 4 ứng viên cho Quả bóng vàng nữ 2008; giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất 2008.

Mặc dù CLB Hà Nội ACB của Thành Lương rớt hạng trong mùa giải vừa qua nhưng những gì mà tiền đạo 21 tuổi này thể hiện trong những trận đấu cho thấy anh xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2008.

Lương "dị" luôn chơi xông xáo trong tất cả các trận đấu của câu lạc bộ, ngoài ra, anh còn tiến bộ vượt bậc trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Công Vinh, Hồng Sơn, Như Thành, Vũ Phong vào chung kết giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2008

Thành Lương - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2008 ảnh 2
Lê Công Vinh từng 3 lần đoạt QBV Việt Nam

Sáng nay, BTC cũng đã chốt lại danh sách bốn ứng cử viên đang có số phiếu bầu cao nhất cho cuộc đua tranh danh hiệu Cầu thủ bóng đá hay nhất Việt Nam năm 2008: Công Vinh, Hồng Sơn, Như Thành, Vũ Phong.

Trong bốn ứng viên chỉ có Công Vinh là người đã 3 lần được vinh danh ở giải thưởng này vào các năm 2004, 2006, 2007. Ba cái tên còn lại chưa một lần đăng quang ở danh hiệu cao nhất này.

Cùng với các đồng nghiệp nam, bốn ứng viên Ngọc Châm, Đào Thị Miện (Hà Nội), Kim Hồng, Kiều Trinh (TP.HCM) cũng là những cái tên sẽ tranh đua danh hiệu nữ tuyển thủ xuất sắc nhất.

Trong khi đó, tiền đạo người Brazil Almeida (Đà Nẵng) với thành tích ghi bàn của mình đã được bình chọn là Cầu thủ ngoại hay nhất Việt Nam 2008 với 114/148 phiếu bầu. Đây là lần thứ hai liên tiếp Almeida nhận được danh hiệu cao quý này.

Trong mùa bóng vừa qua, Almeida ghi được 23 bàn thắng trong 26 vòng đấu và trở thành Vua phá lưới của V-League.

Danh hiệu Quả bóng vàng 2008 cho cả nam và nữ sẽ được công bố trong đêm Gala tổ chức tại Nhà hát TP.HCM vào ngày 24.3 tới đây.

Trong bốn ứng viên chỉ có Công Vinh là người đã 3 lần được vinh danh ở giải thưởng này vào các năm 2004, 2006, 2007. Ba cái tên còn lại chưa một lần đăng quang ở danh hiệu cao nhất này.

Cùng với các đồng nghiệp nam, bốn ứng viên Ngọc Châm, Đào Thị Miện (Hà Nội), Kim Hồng, Kiều Trinh (TP.HCM) cũng là những cái tên sẽ tranh đua danh hiệu nữ tuyển thủ xuất sắc nhất.

Danh hiệu Quả bóng vàng 2008 cho cả nam và nữ sẽ được công bố trong đêm Gala tổ chức tại Nhà hát TP.HCM vào ngày 24.3 tới đây.

Theo Thành Trung
Thanh Niên

MỚI - NÓNG