Thành Lương giã từ đội tuyển Việt Nam

Tiền vệ Thành Lương quyết định chia tay đội tuyển quốc gia sau AFF Cup 2016
Tiền vệ Thành Lương quyết định chia tay đội tuyển quốc gia sau AFF Cup 2016
TPO - Tiền vệ Phạm Thành Lương đã nói lời chia tay tuyển quốc gia Việt Nam, sau thất bại của đội nhà ở bán kết AFF Cup 2016.

Đội tuyển Việt Nam đã phải dừng bước ở bán kết AFF Suzuki Cup 2016 sau khi bị Indonesia cầm hòa 2-2 trong 120 phút chiến đấu trên sân nhà Mỹ Đình tối qua (chung cuộc thua với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận). 

Sau trận đấu, người hâm mộ bóng đá Việt Nam bất ngờ nhận thông tin gây sốc khi tiền vệ Phạm Thành Lương chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1988 chia sẻ quyết định này trên trang facebook cá nhân: "Tạm biệt chiếc áo mà tôi trân trọng nhất. Xin cảm ơn vì tất cả!"

Phạm Thành Lương khoác áo tuyển Việt Nam từ năm 2008, chơi 78 trận và ghi được 7 bàn thắng. Thành tích này chỉ đứng sau Công Vinh (83 trận, 51 bàn). 

Trong sự nghiệp của mình, Thành Lương từng 3 lần đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam vào các năm 2009, 2011 và 2014. Thành tích nổi bật nhất của anh là chức vô địch AFF Cup 2008 dưới thời HLV Calisto. Đây cũng là năm Thành Lương nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam.

Tại AFF Cup năm nay, Thành Lương đá chính hai trận. Dấu ấn cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển Việt Nam là đường chuyền từ chấm đá phạt giúp Vũ Văn Thanh gỡ hòa 1-1 trong trận bán kết lượt về gặp Indonesia).

Với quyết định này của Thành Lương, thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam từng vô địch AFF Cup 2008 gần như sẽ chẳng còn lại ai bởi trước đó tiền đạo Lê Công Vinh cũng đã tuyên bố từ giã tuyển quốc gia.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.