Thành Lương, Kiều Trinh đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2011

Thành Lương, Kiều Trinh đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2011
TP - Không nằm ngoài dự đoán của Tiền Phong trước đó, danh hiệu Quả bóng vàng cao quý năm 2011 đã thuộc về bộ đôi Thành Lương (nam) và Kiều Trinh (nữ).

> Thành Lương, Kiều Trinh nhiều cơ hội nhận 'Quả bóng vàng'

Thành Lương và Kiều Trinh Ảnh Tường Vũ
Thành Lương và Kiều Trinh. Ảnh Tường Vũ .

Tối qua (10-5), Lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2011 diễn ra tại Nhà hát TPHCM. Năm nay (2011), do khó khăn về tài chính, giải đã tiến hành khá chậm.

Mãi tới đầu tháng 4-2012, BTC mới bắt đầu cuộc bình chọn giải thưởng Quả bóng Vàng năm 2011. Với tiêu chí bình chọn do BTC đưa ra là dựa vào những đóng góp nổi bật ở cấp ĐTQG và cấp CLB.

Danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất thuộc về Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng).

Trong khi giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về tiền vệ Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T).

Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết (21 tuổi) từng là cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2010. Văn Quyết đang cùng Hà Nội T&T chơi tưng bừng tại V-League 2012 với ngôi dẫn đầu.

Về nữ, Quả bóng vàng thuộc về thủ môn tuyển quốc gia Đặng Thị Kiều Trinh (TPHCM), đây là lần đầu tiên Kiều Trinh đoạt danh hiệu cao quý này (năm 2010, Kiều Trinh đã đoạt quả bóng bạc).

Quả bóng bạc thuộc về Lê Thị Thương (CLB Than Khoáng sản VN) và Quả bóng đồng thuộc về Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội).

Về nam, Quả bóng vàng Việt Nam 2011 thuộc về tiền vệ Phạm Thành Lương (CLB Hà Nội). Đây là năm thứ hai Thành Lương giành danh hiệu cao quý này.

Quả bóng bạc thuộc về tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), Quả bóng đồng thuộc về tiền đạo nhập tịch Huỳnh Kesley Alves (Sài Gòn FC).

Tiền vệ Phạm Thành Lương (23 tuổi), hiện chơi trong màu áo của CLB Hà Nội. Thành Lương cũng là chủ nhân Quả bóng vàng 2009. Dù tuyển U23 Việt Nam không thành công ở SEA Games 26 nhưng “Lương dị” vẫn thi đấu năng nổ.

Đáng tiếc là ở màu áo CLB, Thành Lương thi đấu nổi bật nhưng CLB Hà Nội ACB bị rớt hạng mùa trước. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ đoạt Quả bóng vàng mà đội bóng của mình lại rớt hạng!

Cơ cấu giải thưởng: Quả bóng vàng (nam, nữ): 40 triệu đồng, Quả bóng bạc (nam, nữ): 30 triệu đồng, Quả bóng đồng (nam, nữ): 20 triệu đồng. Cầu thủ trẻ xuất sắc và Cầu thủ ngoại xuất sắc: 20 triệu đồng.

Lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2011, ngoài những tiết mục ca nhạc đặc sắc, những màn trình diễn rực rỡ sắc màu của các ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Phạm Anh Khoa, Đàm Phương Linh…

Nhưng vẫn không thể che lấp được một năm không thành công của bóng đá Việt Nam qua phần phát biểu cảm nghĩ ngập ngừng của Phạm Thành Lương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG