Thành Manchester đại chiến vì Bale

Gareth Bale
Gareth Bale
Theo tiết lộ từ tờ The Sun, tương lai của tiền vệ Gareth Bale là một dấu hỏi lớn. Real Madrid đã đề nghị bản hợp đồng đến năm 2021 nhưng cầu thủ người Xứ Wales đã từ chối tiếp tục gắn bó với Bernabeu.

Ngôi sao 26 tuổi này được cho là đã liên hệ để quay lại nước Anh vào mùa Hè 2015 trước khi quyết định ở lại Real. Ý tưởng này sống lại một lần nữa vào bây giờ, sau khi sự kiện Rafa Benitez bị sa thải. Dưới thời của HLV Zidane, Bale phải từ bỏ vai trò trung tâm trong phần đầu mùa giải để trở lại là một cầu thủ chạy cánh. Anh bị cám dỗ với viễn cảnh làm việc với Pep Guardiola tại Man City, hoặc Jose Mourinho nếu ông tiếp quản Man United.

Hai đội bóng thành Manchester đang đứng trước một mùa Hè đầy biến động. Thành tích kém cỏi mùa này buộc họ phải khởi động chiến dịch mua sắm xa hoa và Bale chính là cái tên được thèm muốn. Bale được kỳ vọng mang đến tốc độ, hiệu quả, sự linh hoạt và một tâm lý chiến thắng. Anh cũng đã quá quen thuộc với môi trường Premier League vì từng nhiều năm chinh chiến cùng Tottenham và có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu chiến thuật.

Trong trường hợp Bale nhất quyết rời Bernabeu, nhiều khả năng Real sẽ bật đèn xanh bởi đội bóng thành Madrid cũng đang nhắm Eden Hazard (Chelsea) để phục vụ sở thích của Zidane. Chỉ có điều, họ chắc chắn không để ngôi sao người Xứ Wales ra đi với giá rẻ. Nếu như thông tin từ Football Leaks là xác thực, đội bóng Hoàng gia đã phải bỏ ra số tiền kỷ lục 100,8 triệu euro vào năm 2013 và biến Bale thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Ở tuổi 26, cầu thủ này vẫn còn tương lai dài phía trước. Mùa này, anh đã ghi 15 bàn trong tổng số 54 pha lập công kể từ khi khoác áo Real.

Theo định giá cầu thủ mới nhất của Trung tâm nghiên cứu bóng đá quốc tế (CIES Football Observatory), Bale đã văng ra khỏi Top 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới với 69,1 triệu euro. Tuy nhiên để sở hữu cựu cầu thủ Tottenham này, Man City hoặc Man United cần chồng ra nhiều hơn con số đó, khoảng 75 đến 90 triệu euro. 

Theo Theo Bongda+
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.