Thành Manchester tranh ngôi vô địch

Thành Manchester tranh ngôi vô địch
TP - Sau khi không tự quyết định được số phận, M.U phải chờ đến một cú sảy chân của Man City mới có thể giành lại ngôi đầu bảng. Nhưng khi thầy trò Mancini đã chiếm tiên cơ, thật khó để họ lùi bước. Dù đối thủ trước mắt Man Xanh là một Newcastle cực khó chơi.

> Tiết lộ khẩu chiến Ferguson-Mancini

M.U phải thắng

Cuộc đua song mã thành Manchester là tâm điểm đáng chú ý nhất tại vòng 37, vòng đấu áp chót tại Premier Leaguea. Trên lý thuyết, trong trường hợp Man City toàn thắng cả hai trận còn lại, M.U vẫn có thể bảo vệ ngôi vô địch khi vượt qua đội bóng hàng xóm về mặt hiệu số.

Tuy nhiên, đây là điều không tưởng bởi hiệu số của Man Xanh là +61 còn phía Quỷ đỏ chỉ là +53. Man City cũng chiếm ưu thế tuyệt đối khi thắng M.U ở cả hai trận lượt đi lẫn lượt về (1-0 và 6-1).

Quỷ đỏ buộc phải thắng nhưng điều đó không dễ dàng khi thói quen kết thúc trận đấu với ba điểm đã không thường xuyên ở lại với họ. M.U chỉ một lần đánh bại Aston Villa trong bốn trận gần đây nhất. Hệ quả của điều này khiến họ từ chỗ dẫn trước Man City tới 8 điểm giờ lại trở thành đội bám đuổi.

Dù không còn tự quyết định số phận của mình nhưng để duy trì niềm hi vọng, M.U buộc phải thắng Swansea. Những vị khách tại Old Trafford đêm nay là đội bóng gây ấn tượng khá đặc biệt tại Premier League không chỉ vì họ thành công trong việc trụ hạng sau khi mới lên hạng hồi đầu mùa. Swansea có lối chơi rất sảng khoái, đầy tính công hiến và họ chỉ thua duy nhất 1 trận tại sân nhà Liberty mùa giải này (với tỉ số 0-1 trước… M.U).

Ở trận này, M.U sẽ có sự trở lại của Chicharito trên hàng công cũng như Valencia ra sân ngay từ đầu ở tuyến dưới. Một thắng lợi nằm trong tầm tay thầy trò Alex Ferguson nhưng đó chỉ là điều kiện cần. Quỷ đỏ còn chờ kết quả trận đấu của người anh em Man Xanh với sự lo lắng đặc biệt.

Man City không thể thua

Nhưng ở chặng đường trước mắt, Man City gặp thử thách khắc nghiệt khi đụng Newcastle, đội bóng còn nguyên hi vọng tranh chấp vé dự Champions League, ở trên sân khách. Sức mạnh của chích chòe nằm ở điểm tựa Sport Direct Arena cũng như khả năng săn bàn tuyệt hảo của bộ đôi tiền đạo người Bờ Biển Ngà: Demba Ba và Demba Cisse.

Trên sân nhà, đại diện vùng Đông Bắc nước Anh chưa thua trận nào trong năm 2012 với 7 chiến thắng và hai trận hòa. Trong đó, đáng chú ý là tại đây Newcastle từng đánh bại M.U tới 3-0 hồi tháng 1 vừa qua. Thực tế, nếu vượt qua cửa ải Newcastle thì còn đường tiến tới đỉnh vinh quang của Man Xanh sẽ trở nên bằng phẳng hơn rất nhiều khi ở lượt đấu cuối họ chỉ phải đối đầu với một QPR yếu ớt.

Đây là thời điểm thử thách bản lĩnh và ý chí của Man City. Ở mùa giải này, nhiều lần Man Xanh gây thất vọng khi được chờ đợi nhưng không phải là họ không biết vượt khó trong những điều kiện ngặt nghèo.

Càng về cuối mùa giải, thầy trò Mancini càng thể hiện sự vững chãi đáng kinh ngạc mà việc san bằng cách biệt 8 điểm rồi đánh bại M.U ở vòng đấu trước là một minh chứng. Sự trở lại của Tevez và Aguero cũng như phong độ đang rất ổn định của những Silva, Kompany, Joe Hart khiến HLV Mancini dù lo lắng nhưng cũng khá tự tin.

Một sự trùng hợp khi chức vô địch gần nhất của Man City hồi năm…1968 cũng đến sau khi họ đánh bại chính Newcastle với tỉ số 4-3. Liệu lần này, lịch sử có lặp lại…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG