“Thánh Muay Thái” Buakaw tái xuất sau thảm bại trước Yi Long

“Thánh Muay Thái” Buakaw tái xuất sau thảm bại trước Yi Long
TPO - Sau thất bại gây tranh cãi trước "Đệ nhất thiếu lâm" Yi Long hồi tháng 11 năm ngoái, “Thánh Muay Thái” Buakaw sẽ tái xuất bằng màn so găng với đối thủ Marouan Toutouh trên đất Trung Quốc ngày 12/11 tới.   
“Thánh Muay Thái” Buakaw tái xuất sau thảm bại trước Yi Long ảnh 1

"Thánh Muay Thái” Buakaw tái xuất

Trận đấu là tâm điểm của sự kiện võ thuật Kunlun Fight 67, dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Sanya Mangrove Tree, thành phố Hải Nam, Trung Quốc ngày 12/11 tới.

Tay đấm người Hà Lan Marouan Toutouh vẫn còn là một “ẩn số” đối với làng võ thuật Trung Quốc. Tuy nhiên, trang Fightmag- website uy tín của làng kickboxing thế giới đánh giá, Toutouh chắc chắn là đối thủ nặng ký đối với Buakaw trong trận đấu kickboxing đỉnh cao này và cảnh báo “Thánh Muay Thái” không được chủ quan.

Về phía Buakaw, mặc dù đã bước sang tuổi 35 nhưng sức mạnh của anh vẫn khiến cả giới chuyên môn và người hâm mộ phải nể phục. Tính đến thời điểm hiện tại, Buakaw giành tới 230 trận thắng trong tổng số 264 lần thượng đài.

Sau thất bại gây tranh cãi trước Yi Long hồi tháng 11 năm ngoái, Buakaw vẫn thể hiện phong độ cao với việc sở hữu 5 trận bất bại gần đây nhất. Đặc biệt khi “Thánh Muay Thái” thắng thuyết phục bằng tính điểm trước tài năng đang lên của Trung Quốc Kong Lingfeng vào hồi tháng 6 vừa qua.

Buakaw từng lên kế hoạch thượng đài cùng với tay đấm người Pháp Fabio Pinca tại Paris tại sự kiện All Star Fight 3 (ngày 10/12 tới). Nhưng sau khi bị hạ knock-out tại Lyon vào cuối tuần trước, Fabio Pinca đã rút lui. Hiện tại, cái tên thay thế Pinca vẫn còn bỏ ngỏ. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.