Thanh Tùng lập kỳ tích tại giải thể dục dụng cụ châu Á

Lê Thanh Tùng (giữa) trên bục nhận huy chương
Lê Thanh Tùng (giữa) trên bục nhận huy chương
TPO - Ngày 21/5, VĐV Lê Thanh Tùng đã xuất sắc mang về cho thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam tấm HCV tại giải vô địch châu Á ở nội dung nhảy chống.

Ở đợt thi chung kết nội dung nhảy chống tại giải TDDC vô địch châu Á đang diễn ra tại Thái Lan, Lê Thanh Tùng đã vượt qua hai đối thủ đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc để giành tấm HCV với điểm số 14.563. Đây là tấm HCV đầu tiên của TDDC Việt Nam tại giải vô địch châu Á và cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu của Thanh Tùng từ trước đến nay. Năm 2013, VĐV Nguyễn Hà Thanh từng mang về 1 HCB nội dung nhảy chống ở Giải TDDC vô địch châu Á.

Trước đó, tại Cúp TDDC thế giới 2017 diễn ra tại Doha (Qatar) hồi cuối tháng 3 vừa qua, Thanh Tùng đã xuất sắc giành HCV nội dung nhảy chống với tổng điểm 14.733. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh Tùng giành HCV tại một Cúp TDDC thế giới.

Đội tuyển TDDC Việt Nam tham dự Giải vô địch châu Á tại Thái Lan với 2 đội tuyển nam và nữ. Đội tuyển nam có 5 VĐV gồm Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Nguyễn Tuấn Đạt, Trần Đình Vương và Đăng Nam. 

Ngoài tấm HCV của Lê Thanh Tùng, đội tuyển TDDC nam còn giành thêm 1 HCĐ ở nội dung xà kép của Đinh Phương Thành với 14.050 điểm.

Sau Giải vô địch châu Á 2017, đội tuyển TDDC nam sẽ lên đường sang tập huấn tại Trung Quốc vào đầu tháng 7 để chuẩn bị cho SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 tới.

MỚI - NÓNG