Thất bại ở cự li 200m hỗn hợp, Ánh Viên 'trắng tay' rời ASIAD

Thất bại ở cự li 200m hỗn hợp, Ánh Viên 'trắng tay' rời ASIAD
TPO - "Kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ cán đích thứ 11 ở vòng loại nội dung 200m hỗn hợp nữ không phải sở trường, và không nằm trong nhóm 8 VĐV tranh huy chương vào chiều tối nay. 

Sáng nay, tại cung thể thao dưới nước GBK Aquatics Center, Ánh viên đã bước vào thi vòng loại nội dung 200m hỗn hợp nữ. Xuất phát ở lượt bơi thứ 2, Ánh Viên luôn có mặt trong tốp 3 cùng với Ohashi Yui (Nhật Bản), Dewwi Kania (Indonesia) ở cự li 50m bơi bướm và 50m bơi ngửa.

Dù vậy, kình ngư người Cần Thơ không thể bảo toàn tốp đầu khi kết thúc 50m ếch tiếp theo rồi tụt dần về sau ở 50m tự do cuối cùng, và cán đích với thời gian 2 phút 19 giây 79. 

Kết quả này giúp Ánh Viên vượt thành tích tốt nhất của bản thân là 2 phút 12 giây 20 ở cự li 200m hỗn hợp, thế nhưng không đủ để "tiểu tiên cá" có mặt ở loạt bơi chung kết khi chỉ xếp ở vị trí thứ 11 chung cuộc. Người về nhất lượt bơi này là Ohashi Yui (2 phút 13 giây 55).

Trước đó, khi thất bại ở nội dung sở trường nội dung 400m hỗn hợp, bản thân HLV Đặng Anh Tuấn từng thừa nhận, 200 m hỗn hợp không phải là nội dung Ánh Viên đặt trọng tâm tranh huy chương nên cơ hội của cô không nhiều. Đây cũng là nội dung cuối cùng Viên đăng ký tham dự tại ASIAD 2018.

Trong khi đó, ở vòng loại bơi 400 m tự do dành cho nữ, Mai Thị Linh đứng ở vị trí thứ 13 với thành tích 4 phút 31 giây 99 và không thể góp mặt ở vòng tranh huy chương. Phạm Thanh Bảo cũng chỉ đứng thứ 25 ở vòng loại bơi bướm 100 m dành cho nam với thành tích 29 giây 75 và không đủ điều kiện để góp mặt ở vòng chung kết.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.