Thầy 'Giôm' than bảng đấu quá nặng với U19 Việt Nam

HLV Guillaume Graechen trong buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: Nguyên Phong.
HLV Guillaume Graechen trong buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: Nguyên Phong.
TPO - Ông Guillaume Graechen cho rằng U19 Việt Nam đã gây nhiều khó khăn cho U19 Nhật Bản trong trận đấu chiều nay.

Theo HLV Guillaume Graechen, ở trận đấu chiều nay, U19 Việt Nam đã chơi tốt hơn so với trận đấu trước U19 Hàn Quốc.

“Do đã thua trận đầu tiên nên trong hiệp 1, U19 Việt Nam tập trung nhiều hơn cho nhiệm vụ phòng ngự. Các cầu thủ cũng chơi tốt hơn trong hiệp 2. Chúng tôi đã gây nên nhiều khó khăn cho U19 Nhật Bản và tạo được cơ hội. Rất tiếc là các cầu thủ đã không giữ được bình tĩnh để có thể tận dụng được cơ hội”-ông Guillaume Graechen cho biết.

Theo HLV Guillaume Graechen, ở trận đấu với U19 Hàn Quốc, hàng phòng ngự U19 Việt Nam đã thi đấu không tốt. BHL đội vì vậy đã tìm giải pháp khắc phục cho trận đấu chiều nay. Kết quả là hàng phòng ngự U19 Việt Nam đã thi đấu tốt hơn.

“Chúng tôi biết U19 Nhật Bản là đội bóng có chất lượng tốt hơn nên nhiệm vụ phòng ngự cần được chú trọng. Kết quả này chắc chắn không phải là điều chúng ta mong muốn. Ở trận cuối, chúng tôi sẽ thi đấu nỗ lực và chơi với quyết tâm cao nhất để không phụ sự ủng hộ của người hâm mộ Việt Nam”-ông Guillaume Graechen nói.

Theo HLV Guillaume Graechen, bảng C quá nặng so với U19 Việt Nam. “Chúng ta hoàn toàn có thể nói như vậy. U19 Việt Nam đã thua 2 trận, chỉ ghi được 1 bàn”-ông Guillaume Graechen nói.

HLV Suzuki Masakazu của U19 Nhật Bản trong khi đó thừa nhận, U19 Nhật Bản đã gặp khó khăn trong 1 hiệp trận đấu. “Trong hiệp 1 các cầu thủ đã thi đấu không tốt. Nhưng qua hiệp 2, tình hình đã được cải thiện. Sau khi có bàn thắng đầu tiên, chúng tôi đã thi đấu tốt hơn. U19 Việt Nam có nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn”-HLV Suzuki cho biết.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.