Thầy Park bị đồng hương Hàn Quốc 'quây' ở Hàng Đẫy

Rất đông người hâm mộ Hàn Quốc đã có mặt ở sân Hàng Đẫy trong trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và CLB Ulsan đến từ K-League.
 Xem highlight U22 Việt Nam 0-0 Ulsan Hyundai: Nguồn BĐTV
Thầy Park bị đồng hương Hàn Quốc 'quây' ở Hàng Đẫy ảnh 1 Dù mới về Việt Nam sau hành trình dài từ UAE, nhưng thầy Park vẫn ra sân Hàng Đẫy lúc 17h chiều nay để xem giò lứa U22 Việt Nam trong trận giao hữu với CLB Ulsan. Trên khán đài, thầy Park liên tục được người hâm mộ dành sự quan tâm đặc biệt
Thầy Park bị đồng hương Hàn Quốc 'quây' ở Hàng Đẫy ảnh 2 Sau trận, thầy Park đã xuống sân chúc mừng HLV trưởng cùng BHL đội Ulsan Hàn Quốc. Đây đều là những người bạn của chiến lược gia Hàn Quốc, còn một số cầu thủ cũng từng là học trò khi còn cầm quân ở quê nhà
Thầy Park bị đồng hương Hàn Quốc 'quây' ở Hàng Đẫy ảnh 3 Thầy Park gặp lại những học trò cũ của mình
Thầy Park bị đồng hương Hàn Quốc 'quây' ở Hàng Đẫy ảnh 4
Thầy Park bị đồng hương Hàn Quốc 'quây' ở Hàng Đẫy ảnh 5 Tâm trạng rất vui của chiến lược gia 60 tuổi
Thầy Park bị đồng hương Hàn Quốc 'quây' ở Hàng Đẫy ảnh 6 Những lời hỏi thăm, và cả chúc mừng lẫn nhau
Thầy Park bị đồng hương Hàn Quốc 'quây' ở Hàng Đẫy ảnh 7 HLV Park Hang Seo không quên chúc mừng HLV Quốc Tuấn
Thầy Park bị đồng hương Hàn Quốc 'quây' ở Hàng Đẫy ảnh 8 Cái ôm thân mật với GĐKT người Đức
Thầy Park bị đồng hương Hàn Quốc 'quây' ở Hàng Đẫy ảnh 9 Rất đông người Hàn Quốc có mặt tại sân Hàng Đẫy đã quây lấy thầy Park
Thầy Park bị đồng hương Hàn Quốc 'quây' ở Hàng Đẫy ảnh 10 Dù rất mệt nhưng HLV Park Hang Seo rất nhiệt tình, chiều lòng người hâm mộ.
Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.