Thầy Park đón trợ lý đồng hương

Bóng đá Việt Nam lần đầu tiên có HLV thủ môn ngoại ở cấp độ ĐTQG
Bóng đá Việt Nam lần đầu tiên có HLV thủ môn ngoại ở cấp độ ĐTQG
TP - Huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo sẽ có thêm “cánh tay phải” đắc lực là HLV thủ môn người Hàn Quốc Kim Hyun Tae.

Nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hôm qua cho biết, VFF đã ký hợp đồng với HLV thủ môn Kim Hyun Tae hơn một tháng trước. Tuy nhiên, do dịch COVID-19, ông Kim vẫn chưa thể sang Việt Nam làm việc. “Chúng tôi đang gấp rút làm thủ tục để HLV Kim Hyun Tae sang Việt Nam sớm nhất có thể”, tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết.

Theo tiết lộ từ hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, chính HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang Seo đã tiến cử cho VFF người đồng hương Kim Hyun Tae làm HLV thủ môn chuyên trách cho một số đội tuyển quốc gia của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có HLV ngoại ở vị trí này.

 “Sau khi nghe VFF đang tìm kiếm HLV thủ môn chuyên trách dẫn dắt các lứa tuổi, HLV Park Hang Seo đã tiến cử tôi với họ. Tôi sẽ lên đường sang Việt Nam sớm. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ các đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhất là các tuyển thủ trẻ phát triển”, HLV Kim Hyun Tae nói với Yonhap.

 HLV Kim Hyun Tae sinh năm 1961, bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tại CLB Lucky-Goldstar Hwangso (tiền thân của FC Seoul) vào năm 1984. Đây cũng là đội bóng mà HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young Jin từng khoác áo. Ông giải nghệ trong màu áo CLB Anyang LG vào năm 1998.

 Trong sự nghiệp của mình, ông Kim Hyun Tae từng cùng FC Seoul hai lần lên ngôi vô địch Hàn Quốc (năm 1985 và 1990), hai lần giành danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất giải” và 2 lần lọt vào đội hình tiêu biểu của K-League (năm 1985 và 1986).

 Sau khi giải nghệ, chiến lược gia sinh năm 1961 từng nhiều năm làm HLV thủ môn cho đội tuyển Hàn Quốc (giai đoạn 1998-2002, 2007-2011). Nổi bật nhất là ông từng cùng tuyển Hàn Quốc tham dự hai kỳ World Cup. Ở World Cup 2002, HLV Kim Hyun Tae (cùng HLV Park Hang Seo) đã hỗ trợ HLV Guus Hiddink giúp tuyển Hàn Quốc lọt vào top 4 đội mạnh nhất. Tại World Cup 2010, ông Kim được bổ sung kịp thời giúp tuyển Hàn Quốc lọt vào vòng 16 đội.

 Ngoài ra, HLV Kim Hyun Tae từng giữ chức chủ tịch Ủy ban kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Với sự góp mặt của ông Kim, toàn bộ thành viên ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam hiện nay đều là người Hàn Quốc. Trước đó, HLV Park Hang Seo có các trợ lý thân tín như Lee Young Jin, Kim Han Yoon, Choi Ju Young, Park Sung Gyun.

MỚI - NÓNG