Thầy Park khó giúp U23 Việt Nam 'đòi nợ' Thái Lan

Công Phượng liệu có giúp U23 Việt Nam đánh bại được người Thái?
Công Phượng liệu có giúp U23 Việt Nam đánh bại được người Thái?
TPO - Trận đấu với kình địch lớn nhất trong khu vực là cơ hội để thử nghiệm bản lĩnh của U23 Việt Nam cũng như năng lực cầm quân của HLV Park Hang Seo.  

Tuy nhiên, đây có vẻ như sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng đối với U23 Việt Nam và ông Park. Thái Lan chưa bao giờ yếu hơn Việt Nam và đặc biệt trong bối cảnh hiện, khoảng cách giữa đôi bên dường như đang lớn thêm.

Tại cúp M150, U23 Thái Lan rơi vào bảng đấu khó với sự hiện diện của cả Nhật Bản và Triều Tiên. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ là tốt hơn nhiều so với U23 Việt Nam. Đội bóng của ông Zoran Zankovic thể hiện sự tự tin đặc biệt trước những đối thủ vốn được đánh giá mạnh hơn. Chiến thắng trước U23 Nhật Bản là một bất ngờ, nhưng phần nào cho thấy U23 Thái Lan là đội bóng có thực lực. Đây là lý do họ được HLV trưởng cả hai đội U23 Nhật Bản và U23 Triều Tiên khen ngợi.

Trong khi đó sau trận thắng đậm 4-0 U23 Myanmar vốn chỉ là tập thể rất trẻ, U23 Việt Nam đã có trận đấu rất nhạt nhoà trước U23 Uzbekistan. Đây là trận đấu HLV Park Hang Seo chỉ trích các học trò thi đấu không tập trung, tham lam và ít chịu phối hợp. Cũng trước U23 Uzbekistan, U23 Myanmar đã cầm hoà 2-2. Điều này phần nào cho thấy sự thiếu ổn định của U23 Việt Nam.

Có 2 vấn đề với HLV Park Hang Seo trước trận đấu chiều nay. Một là sơ đồ 3-4-3 mới được ông áp dụng với U23 Việt Nam. Thời gian quá ít ỏi khiến các cầu thủ chưa thể chơi nhuần nhuyễn theo yêu cầu chiến thuật của BHL. Đã có những ý kiến cho rằng sơ đồ này đòi hỏi các cầu thủ phải đạt trình độ cao hơn, đặc biệt là hàng phòng ngự. Người ta đã thấy hệ thống 3 hậu vệ của U23 Việt Nam chơi rất chệch choạc, trong đó gồm cả Đỗ Duy Mạnh, vốn chơi rất ổn định ở V-League.

Hai là, vấn đề nghiêm trọng hơn, các vị trí trụ cột của U23 Việt Nam có dấu hiệu xuống phong độ. Xuân Trường, Công Phượng và những cầu thủ khác đều chơi dưới sức ở trận đấu với  U23 Uzbekistan.

Ở buổi tập hôm qua của U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã cất gần toàn bộ lực lượng mạnh nhất ở khách sạn cho tập riêng: Công Phượng, Xuân Trường, Đình Trọng, A Hoàng…Vẻ như ông Park và cả U23 Việt Nam đã quyết chơi một trận “tất tay” với U23 Thái Lan. Các trận đấu với người Thái luôn tạo nên cảm hứng rất mạnh đối với Việt Nam. Một trận đấu đẹp trước người Thái sẽ giúp U23 Việt Nam tự tin hơn trong giai đoạn chuẩn bị phía trước cho VCK U23 châu Á 2018.

Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng đối với thầy trò ông Park Hang Seo. U23 Việt Nam thực tế đang nắm một số lợi thế, như việc được nghỉ nhiều ngày hơn và bảo toàn được lực lượng mạnh nhất. Trong khi đó, U23 Thái Lan có thể vắng Supachok Sarachat và Chaiyawat Buran. Nhưng từng đó là chưa đủ để giúp U23 Việt Nam chiếm thế thượng phong trước đối thủ.

Ông Park hôm qua đã đề cập tới thất bại ở SEA Games 29 trước U23 Thái Lan và chiều nay, hãy đợi xem U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông có thể hiện một bộ mặt khác hay không. 

MỚI - NÓNG