Thầy Park nhận tin không vui từ U23 Việt Nam

Thầy Park nhận tin không vui từ U23 Việt Nam
TPO - Tấn Sinh và Hữu Thắng tập riêng trong buổi tập chiều 27/12, nâng tổng số bệnh binh của đội tuyển U23 Việt Nam lên 3 cầu thủ.

Trước đó, Thanh Thịnh dính chấn thương từ SEA Games 30 và liên tục phải tập riêng với bác sỹ Choi Ju-young kể từ khi đội tuyển U23 Việt Nam hội quân trở lại. 

Trong buổi tập chiều 27/12, thêm 2 cầu thủ nữa là trung vệ Huỳnh Tấn Sinh và tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng phải tập riêng với vị bác sĩ người Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo thông tin từ phía đội tuyển U23 Việt Nam, Tấn Sinh và Hữu Thắng đang đau nhẹ vài ngày nữa sẽ trở lại tập luyện bình thường.

Cũng trong buổi tập, nhận xét về các đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng bảng, gồm UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên, tiền vệ Hoàng Đức nói: “UAE là đối thủ mà chúng tôi từng đụng độ trước SEA Games 30, họ là đội bóng mạnh. Đây là giải đấu cấp châu Á đầu tiên mà tôi được tham dự, nên tôi không có nhiều thông tin về các đội CHDCND Triều Tiên và Jordan”.

Cũng theo Hoàng Đức, so với SEA Games 30, U23 Việt Nam không có các đàn anh gồm Trọng Hoàng và Hùng Dũng. Đây là điều mà toàn đội đã xác định ngay từ đầu, bởi họ đã quá tuổi quy định. Vì thế, toàn đội không bị xáo trộn tâm lý khi vắng 2 đàn anh. Các vị trí khác sẽ cố gắng khoả lấp khoảng trống mà Trọng Hoàng và Hùng Dũng để lại.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam có trận đấu tập với CLB B.Bình Dương vào chiều tối nay, 28/12, trên sân Thống Nhất. Sau đó, HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách xuống còn 25 trong tổng số 28 cầu thủ, trước ngày lên đường sang Thái Lan.

MỚI - NÓNG