Thầy Tô lại khổ vì trò Tốt!

Thầy Tô lại khổ vì trò Tốt!
TP- Có tới 90% khả năng Santos sẽ không trở lại đội tuyển Việt Nam trước ngày khai mạc T&T Cup 2008 và điều đó đồng nghĩa với việc thủ môn này không có cơ hội tham dự AFF Suzuki Cup 2008.
Thầy Tô lại khổ vì trò Tốt! ảnh 1

Thủ môn Santos gần như chắc chắn sẽ không tham dự AFF Cup Ảnh: Phạm Yên

Tuy nhiên, điều lạ là cho tới giờ này Santos vẫn chưa thông báo quyết định cuối cùng của mình cho HLV Calisto và chỉ tới khi được chúng tôi gợi ý: “Anh sẽ liên lạc với HLV Calisto vào cuối tuần này chứ, vì sang tuần là khai mạc T&T Cup rồi” thì Santos mới miễn cưỡng trả lời: “Có thể tôi sẽ làm như vậy”.

Trong khi đó, lúc được yêu cầu bình luận về sự dùng dằng với màu áo đội tuyển Việt Nam của Santos, HLV Calisto tỏ ra khá lãnh đạm chứ không còn sôi sùng sục như thời điểm cách đây gần hai tuần, khi thủ môn này liên lạc với ông để xin rút lui đội tuyển.

HLV Calisto chỉ nói ngắn gọn: “Tôi sẽ để Santos tự quyết định. Cậu ấy phải biết lựa chọn làm điều gì tốt nhất cho bản thân cậu ấy”.

Ít ai biết rằng khi Santos mới xin rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam sau Cúp bóng đá quốc tế TPHCM, HLV Calisto đã nổi trận lôi đình và bỏ ngỏ khả năng sẽ không bao giờ triệu tập thủ môn này vào đội tuyển Việt Nam khi ông còn nắm quyền, tương tự như trường hợp của Thế Anh.

Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại, HLV Calisto đã nguôi ngoai và ra sức thuyết phục Santos vì ông hiểu rằng lý do rút lui của Santos hoàn toàn không chỉ đơn thuần vì lý do chuyên môn.

Trước sự tha thiết của ông thầy, Santos đã tạm thời rút lại ý định chia tay đội tuyển Việt Nam và vẫn lên tập trung cùng các đồng đội. Thế nhưng, khát khao cống hiến cho màu áo đội tuyển Việt Nam của  Santos đã không còn vẹn nguyên như trước sau khi bị chỉ trích dữ dội về sai lầm ngớ ngẩn mà thủ môn này mắc phải ở Cúp bóng đá quốc tế TPHCM.

Và khi nhận được cú điện thoại của bác sỹ tại bệnh viện nơi vợ Santos đang nằm chờ sinh, HLV Calisto đã không còn quyết giữ Santos nữa mà bỏ ngỏ quyền quyết định cho lãnh đạo VFF. Trong hoàn cảnh như vậy, VFF cũng buộc phải xuôi theo yêu cầu của bác sỹ mà cho Santos tạm thời rời khỏi đội tuyển Việt Nam.

Lại ốm và chấn thương

Ngày khai mạc T&T Cup đã cận kề nhưng cho tới buổi tập hôm qua (23/10), HLV Calisto vẫn chưa thể có trong tay đội hình mạnh khoẻ và sung sức nhất. Công Vinh vừa trở lại sau khi bình phục chấn thương ở gân gót chân thì lại tái phát chấn thương ở gối phải. Trong khi đó, Bảo Khanh lại vắng mặt trên sân tập vì bị ốm, trung vệ Như Thành đã tiến triển rất tốt nhưng HLV Calisto vẫn chưa dám cho cầu thủ này tập luyện trở lại quá sớm.

Thế nhưng, do đây là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm nên không quan chức nào của VFF dám xác nhận rằng Santos đã bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam và thực tế là trong bản danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự T&T Cup do VFF công bố trong cuộc họp báo hôm qua (23/10) vẫn có tên Santos.

Trả lời báo chí về vấn đề này, phó trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam Nguyễn Lân Trung cho biết: “Santos đã được HLV Calisto cho phép rời khỏi đội tuyển Việt Nam trong thời gian không xác định để lo việc gia đình và khi nào mọi việc ổn thoả thì Santos sẽ trở lại”. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng số phận tuyển thủ của Santos sẽ được định đoạt trong vài ngày tới và bản thân thủ môn này cũng đang bình thản chờ giờ G.

Santos khẳng định anh không hề ân hận về quyết định từ bỏ quốc tịch Brazil để trở thành công dân Việt Nam nhưng thừa nhận việc không có mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2008 là điều khiến anh cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

HLV thủ môn Trần Văn Khánh cũng đón nhận sự vắng mặt của Santos một cách bình thường. Theo ông Khánh, nếu Santos không tham dự AFF Suzuki Cup thì cũng không làm ảnh hưởng tới sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, bởi nếu xét dưới góc độ chuyên môn thì phong độ hiện nay của Santos chưa chắc đã nhỉnh hơn những đồng đội như Hồng Sơn, Quang Huy hay thậm chí là cả Đức Cường.

Đó còn chưa kể tới việc còn có Tấn Trường đang cho U22 Việt Nam mượn và thủ môn này sẽ trở lại đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Suzuki Cup.

MỚI - NÓNG