Thầy trò tuyển Đức nói gì trước 'đại chiến' với Pháp?

Thầy trò tuyển Đức nói gì trước 'đại chiến' với Pháp?
Tiền vệ Toni Kroos cùng HLV trưởng ĐT Đức, Joachim Loew đều dành sự tôn trọng cho ĐT Pháp trước cuộc thư hùng giữa 2 đội tại bán kết EURO 2016.

Trả lời phỏng vấn trước trận bán kết giữa Đức và Pháp, tiền vệ Toni Kroos của ĐT Đức cho rằng anh cùng các đồng đội không e ngại đối thủ và bóng gió việc được thi đấu trên sân nhà cũng không giúp ích nhiều cho ĐT Pháp.

"Đã có rất nhiều CĐV có mặt trong các trận đấu của ĐT Đức tại Pháp mùa Hè này, nhưng trận bán kết tại Velodrome lại không được như vậy. Pháp là một đối thủ mạnh và sự cổ vũ dành cho họ chắc chắn là lớn hơn nhiều so với chúng tôi. Chính vì thế mà sức ép sẽ dành cho họ và chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng điều đó", Kroos chia sẻ.

"Tất cả chúng tôi đều dành cho Pháp một sự tôn trọng đặc biệt. Họ càng chơi càng hay ở giải đấu này, với những cầu thủ đặc biệt, nhưng tôi không có gì phải lo ngại họ cả. Chúng tôi cũng sở hữu lực lượng tài năng", cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid nói thêm.

Trong khi đó, ông thầy Joachim Loew cũng dành cho Pháp sự tôn trọng nhất định trước cuộc thư hùng giữa 2 đội. Trả lời họp báo, chiến lược gia người Đức cho biết: "Chúng tôi không thi đấu như một đội bóng, chúng tôi đang thi đấu cho cả dân tộc. Cả 2 đội đều có chất lượng tốt và muốn có mặt trong trận đấu cuối cùng. Chúng tôi sẽ phải làm mọi điều để có thể giành chiến thắng".

"Pháp đang có một đội hình rất đồng đều và chất lượng, họ có những ngôi sao có thể tạo nên sự khác biệt như Pogba, Griezmann hay Giroud. Nếu chơi không tập trung, rất có thể chúng tôi sẽ phải trả giá đắt", HLV Loew nhận định.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG