Kết quả cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu 2009:

Thầy trò Vũ Thị Hương lên ngôi

Thầy trò Vũ Thị Hương lên ngôi
TP - Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu và VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2009 kết thúc rất có hậu trong ngày cuối cùng của năm 2009 khi hai VĐV điền kinh và bơi lội – hai môn thể thao Olympic cơ bản đã về nhất và nhì xứng đáng.

Sự tôn vinh này cũng là một khích lệ để TTVN cải thiện thành thích của hai môn thể thao  này trong tương lai.

Thầy trò Vũ Thị Hương lên ngôi ảnh 1
Ảnh T.Vũ

Với thành tích nổi bật khi giành 1HCV, phá kỷ lục Đại hội thể thao châu Á trong nhà (AI Games 3); giành 2HCB 100m và 200m tại giải vô địch châu Á; 2HCV (100m và 200m) và HCB tiếp sức nữ 4x100m nữ tại SEA Games 25; 4HCV, phá KLQG 100m nữ tại giải VĐQG, nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á - Vũ Thị Hương đã về đầu với số phiếu vượt trội.

Trong khi đó, những gương mặt xuất sắc khác như Nguyễn Hữu Việt, Trương Thanh Hằng, Đoàn Thị Kim Chi, Nguyễn Tiến Minh… đều có tên trong danh sách 15 VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2009.

Thất vọng nhất là môn thể thao vua - bóng đá nam khi không có gương mặt nào trúng cử, kể cả hai cầu thủ được đề cử là Thành Lương và Tiến Thành.

KẾT QUẢ:

I/ 15VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2009: 1- Vũ Thị Hương (điền kinh, An Giang, 2587 điểm), 2- Nguyễn Hữu Việt (bơi, Hải Phòng, 1907), 3- Trương Thanh Hằng (điền kinh, Ninh Bình, 1416).

4- Đoàn Thị Kim Chi (bóng đá nữ, TPHCM, 1352), 5- Vũ Văn Huyện (điền kinh, Quân đội, 1308), 6- Nguyễn Tiến Minh (cầu lông, TPHCM, 1204), 7- Nguyễn Đình Cương (điền kinh, Ninh Bình, 1097).

8- Nguyễn Hoàng Ngân (karatedo, Hà Nội, 832), 9- Đoàn Kiến Quốc (bóng bàn, Khánh Hoà, 677), 10- Đặng Đình Tiến (billiards&snooker, TPHCM, 655), 11- Văn Ngọc Tú (judo, Sóc Trăng, 599).

12- Ngô Hữu Vượng (bắn súng, Hà Nội, 591), 13- Bùi Minh Thụy (xe đạp, Vĩnh Long, 395), 14- Mẫn Bá Xuân (vật, Quân đội, 379), 15- Lê Thị Hồng Ngoan (Pencak Silat, Đà Nẵng, 367).

II/ 7HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2009: 1- Nguyễn Đình Minh (điền kinh, TPHCM, 1045 điểm), 2- Hồ Thị Từ Tâm (điền kinh, Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng, 776), 3- Đặng Anh Tuấn (bơi, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch An Giang, 559).

4- Lê Công (karatedo, Quân đội, 485), 5- Nguyễn Thị Nhung (bắn súng, Tổng cục TDTT, 292), 6- Nguyễn Xuân Hải (Pencak Silat, Bộ Công an, 229), 7- Trần Văn Quýt (xe đạp, Đồng Tháp, 177).

III/ 5VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2009: 1- Nguyễn Thị Hải (điền kinh, TPHCM, 795 điểm), 2- Lê Văn Công (cử tạ, TPHCM, 494), 3- Nguyễn Thị Sary (bơi, TPHCM, 402), 4- Việt Thị Kim Vân (bóng bàn, TPHCM, 283), 5- Võ Thị Thu Thuận (điền kinh, TPHCM, 252).

IV/ 3HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2008: 1- Đặng Văn Phúc (điền kinh, TPHCM, 467 điểm), 2- Đổng Quốc Cường (bơi, TPHCM, 292), Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ, TPHCM, 158).

MỚI - NÓNG