Thay tướng, bơm doping tiền!

Thay tướng, bơm doping tiền!
TP - Ít ai có thể tưởng tượng một đội bóng thuộc hàng đại gia ở V-League như SHB-Đà Nẵng lại khởi động mùa bóng 2008 bằng ba trận toàn thua, xếp cuối bảng xếp hạng với 6 lần thủng lưới. Hôm qua Chủ tịch CLB SHB-Đà Nẵng đã công bố những thay đổi về nhân sự.

>> Canh bạc của Huỳnh Đức

Theo công bố của ông Đỗ Quang Hiển, HLV phó Lê Huỳnh Đức trở thành HLV trưởng đội SHB-Đà Nẵng với mức lương 25 triệu đồng, thay cho HLV Phan Thanh Hùng trở về dẫn dắt đội trẻ.

Một thành viên khác trong BHL là HLV Nguyễn Phương Trung cũng sẽ lui về tuyến sau để nhường chỗ cho HLV Đào Quang Hùng được đưa từ đội trẻ Đà Nẵng lên. Bên cạnh đó, ông Trần Vũ cũng sẽ thôi giữ chức Giám đốc kỹ thuật và chiếc ghế này sẽ tạm thời bỏ trống trong thời gian tới.

Những sự thay đổi về nhân sự này có thể coi như là động thái xốc lại đội bóng SHB-Đà Nẵng đang gặp phải những khó khăn ở V-League 2008 ngay từ những bước chạy đà đầu tiên.

Tân HLV trưởng SHB-Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức sinh ngày 20/4/1972. Đây là lần đầu tiên Huỳnh Đức trở thành HLV trưởng một đội bóng nhưng ở vai trò cầu thủ, Huỳnh Đức là người nắm giữ nhiều kỷ lục của bóng đá Việt Nam:

Cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất (hơn 60 trận), cầu thủ duy nhất dự đủ ba kỳ SEA Games liên tiếp (1995, 1997, 1999) và năm kỳ Tiger Cup liên tiếp (1996, 1998, 2000, 2002, 2004), cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG tại các kỳ Tiger Cup và tất cả các giải đấu khác, cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam nhiều nhất (1995, 1997, 2002)...

Năm 2001, Huỳnh Đức được Quĩ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) chọn làm Đại sứ thiện chí.

Không khó để nhận ra đội bóng sông Hàn đang gặp những trục trặc trong đội hình mà đặc biệt là hàng thủ khi cặp trung vệ Hùng Dũng – Bình Minh vẫn chưa thực sự ăn ý với nhau.

Đây thực sự là một điều không may của SHB-Đà Nẵng nếu biết rằng, đội bóng này đã phải mất trắng 20.000 USD đền bù hợp đồng cho trung vệ Marcelo vì cầu thủ này gặp chấn thương nặng ngay đầu mùa bóng mà chưa kịp đá một phút nào.

Như để chứng minh cho tham vọng lọt vào tốp 3 V-League vẫn không thay đổi, SHB-Đà Nẵng còn khẳng định vị trí đại gia với những món tiền thưởng khổng lồ cho cầu thủ.

Chủ tịch SHB-Đà Nẵng Đỗ Quang Hiển khẳng định, nếu vô địch V-League 2008, toàn bộ đội bóng sẽ được thưởng 5 tỷ đồng, nếu hoàn thành chỉ tiêu lọt vào tốp ba, số tiền thưởng là 2 tỷ đồng.

Với mỗi trận thắng trên sân khách, SHB-Đà Nẵng sẽ được thưởng 250 triệu đồng, thắng trên sân nhà được thưởng 200 triệu đồng. Số tiền thưởng cho mỗi trận hòa trên sân khách là 150 triệu đồng, hòa trên sân nhà là 100 triệu đồng.

Với Cúp Quốc gia 2008, nếu giành chức vô địch, SHB-Đà Nẵng sẽ được thưởng 1 tỷ đồng. Số tiền thưởng cho ngôi á quân là 500 triệu đồng. Ngoài ra, với mỗi bàn thắng ở V-League và Cúp Quốc gia, số tiền thưởng tương ứng là 3 triệu và 2 triệu đồng.

Với việc bơm doping tiền, lãnh đạo CLB hy vọng SHB-Đà Nẵng sẽ có một bộ mặt mới trong thời gian tới nhưng thực tế sự thay đổi được chờ đợi đó sẽ như thế nào, có lẽ phải cần thời gian.

MỚI - NÓNG